Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Vụ Phó GĐ Bệnh viện tổ chức đám cưới rình rang cho con giữa dịch Covid-19: BS ở viện cam kết không ai đến dự

Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê nói đã yêu cầu các bác sĩ trong viện lên họp và tất cả cam kết không ai đến dự đám cưới con Phó Giám đốc bệnh viện.

Sau khi bị phản ánh rước dâu rình rang cho con, với đoàn xe khoảng 20 chiếc trong đại dịch Covid-19, ông Lê Anh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đã bị tạm đình chỉ công tác 5 ngày, kể từ 3/4.

Quyết định tạm đình chỉ được Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký hôm 2/4, để xem xét, xử lý trách nhiệm viên chức quản lý có dấu hiệu vi phạm quy định cấm tập trung đông người trong phòng chống, dịch bệnh Covid-19.

Ông Phan Trường Sang, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê thông tin trên báo Đất Việt, trong đoàn xe rước dâu của gia đình ông Lê Anh Hùng không có xe riêng nào của cán bộ, nhân viên trong Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê.

Vị giám đốc nói, sáng hôm qua có yêu cầu bác sĩ trong viện lên họp và tất cả anh em đều cam kết là không ai đến dự đám cưới con ông Hùng vì không được mời, cũng không ai có xe riêng để nhập vào đoàn xe rước dâu hôm đó.

Theo ông Sang, ngay từ khi có chỉ thị của lãnh đạo, đơn vị đã quán triệt ở bệnh viện không được tổ chức sinh nhật, đám cưới hay tụ tập đông người. Nếu ai vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ Phó GĐ Bệnh viện tổ chức đám cưới rình rang cho con giữa dịch Covid-19: BS ở viện cam kết không ai đến dự
Hình ảnh đoàn xe rước dâu được đăng tải trên mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với PV Trí Thức Trẻ, ông Lê Anh Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê xác nhận hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội vừa qua là đám cưới gia đình mình tổ chức cho con trai.

Tuy nhiên, ông Hùng phân trần, gia đình không tổ chức cưới linh đình mà chỉ tổ chức rước dâu rồi về làm lễ nhập gia tiên và cũng chỉ rất ít người có mặt.

Ông Hùng cho biết, con trai ông làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế và lấy vợ ở Huế. Ngày 17/3, 2 người đăng ký kết hôn và gia đình nhà gái đã tổ chức đám cưới rồi chọn ngày 31/3 sẽ tổ chức đám cưới tại nhà trai ở xã Gia Phố (Hương Khê).

"Thời gian đi từ Huế về lâu nên khi về đến huyện có ghé vào khách sạn Đức Tài, nhưng không thuê lưu trú mà chỉ ghé chỉnh trang quần áo, trang điểm lại rồi xe vòng về gia đình để làm lễ luôn.

Nhà gái đi ra 2 xe chỉ 5 người, gồm cô dâu và 4 người trong nhà. Đoàn xe đi vòng qua bờ hồ rồi về nhà. 

Còn đoàn xe có nhiều xe do bạn bè đi xe riêng, họ biết nên họ đi nhập cùng đoàn rồi khi đến cửa nhà thì họ đi về thẳng chứ không mở cửa vào nhà, vì gia đình không tổ chức gì hết.

Gia đình sau khi làm lễ nhập gia tiên thì mọi người trong nhà tự nấu ăn, làm bữa cơm thân mật khoảng 9-10 người rồi nhà gái về Huế luôn.

Các con của tôi sau khi làm lễ xong thì tôi cho sang Trạm y tế xã làm tờ khai y tế và cam kết cách ly tại nhà theo quy định", ông Hùng phân trần và cho biết thêm, khi tổ chức, gia đình ông không làm rạp, không thuê bàn ghế, chỉ để cổng hoa và trước cổng có đặt bình nước rửa tay sát khuẩn để gia đình và người nhà gái rửa tay.

Ông Hùng cho biết thêm, sau khi có chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ hạn chế tụ tập đông người, gia đình ông đã tạm dừng tổ chức đám cưới và thay vào đó chỉ làm lễ nhập gia tiên. Riêng đoàn xe rước dâu nhiều nhưng của gia đình ông chỉ có vài xe, nhà gái có 2 xe. Còn lại của bạn bè biết nên tự đi cùng rồi nhập đoàn chứ không vào nhà.

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, hôm tổ chức làm lễ gia tiên cho con trai không trùng với ca trực của ông tại Bệnh viện. Ông đã báo cáo sự việc với cấp trên và không mời bất kỳ ai trong cơ quan tham gia.

Ông Hùng nói trên VnExpress, trước khi yêu cầu "cách ly xã hội" được áp dụng vào ngày 1/4 thì việc ông tổ chức buổi lễ trên cho con là hợp lý, vì bữa ăn trưa hôm đó cũng không tập trung quá 20 người. "Tôi không bình luận sự việc sai hay đúng, vì đã xảy ra rồi. Trước mắt tôi sẽ làm giải trình gửi lãnh đạo cơ quan xem xét", nguồn này dẫn lời ông Hùng hôm 2/4.

HP (Nguoiduatin.vn)