Xã hội

Về từ vùng dịch Covid-19, người đàn ông Nghệ An '5 lần 7 lượt' muốn cách ly nhưng vẫn bị sân bay từ chối

Mấy ngày qua, dư luận xôn xao về việc anh H.V. H. (37 tuổi, quê ở xã Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An) trở về từ Nhật Bản có các triệu chứng ho, tức ngực muốn được cách ly nhưng kiểm dịch sân bay Nội Bài vẫn cho về nhà.

Trao đổi với Tiền Phong, anh H.V.H chia sẻ, anh sang Nhật Bản làm việc khoảng 1 năm nay, xung quanh khu vực anh H. ở có khoảng 5 người bị nhiễm Covid-19, bản thân anh cùng bạn bè rất lo sợ, hoang mang. Đến ngày 6/3, anh H. có triệu chứng ho, khó thở, đau ngực, nghĩ bản thân mình có khả năng nhiễm Covid-19 nên anh đến trung tâm y tế sở tại để kiểm tra nhưng không được. Gọi điện thông báo lên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản thì nhận được lời khuyên nên về nước.

Tokyo (Nhật Bản) lúc 9h30p (ngày 11/3), chuyến bay của hãng Vietjet cất cánh về sân bay Nội Bài (Việt Nam). “Từ khi có triệu chứng cho đến bây giờ, tôi luôn sẵn sàng tâm lý cách ly, thứ nhất là ở trong khu cách ly được bác sỹ theo dõi, kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Thứ hai là vì mọi người, không chỉ những người thân mà còn cả xã hội. Tôi phải có trách nhiệm này. Bị kỳ thị, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy và cũng chẳng bận tâm, chỉ khi mình vì mọi người thì mọi người mới vì mình”, anh H. cho biết.

Đến 14h30p (ngày 11/3), máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Theo anh H.: “Tôi trình bày mình trở về từ vùng dịch và mong muốn được cách ly nhưng họ trả lời “Việt Nam chưa liệt kê Nhật Bản vào quốc gia bùng phát dịch”. Tôi tiếp tục nói, mình có triệu chứng ho, tức ngực, đau đầu, không cách ly, lỡ không may lan truyền cho xã hội thì làm sao? Mấy người đó cũng chỉ khám qua loa rồi cho về. Tôi trực tiếp chỉ trích 4 người tại trạm kiểm dịch (1 người nhận phiếu, 2 người quét thân nhiệt, 1 người ngồi trong văn phòng), tại sao tôi bị vậy mà không có biện pháp ngăn ngừa lại cho qua, nhưng cũng không được”.

Anh H. lên xe bus rời sân bay Nội Bài vào trung tâm thành phố Hà Nội mua sim điện thoại gọi lên đường dây nóng của Bộ Y tế phản ánh và được trả lời “trong quá trình di chuyển thì tự cách ly, về quê hãy đến trung tâm y tế để thăm khám”. Chưa an tâm, anh H. tiếp tục gọi điện về gia đình để báo lên chính quyền địa phương. Cho đến khi gặp chốt chặn của cơ quan chức năng Nghệ An. “Tôi đánh giá tinh thần tự giác của H. là rất tốt và cả sự hợp tác với ngành y tế. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, H. âm tính với Covid-19”, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh nói.

Về từ vùng dịch Covid-19, người đàn ông Nghệ An '5 lần 7 lượt' muốn cách ly nhưng vẫn bị sân bay từ chối
Lực lượng chức năng Nghệ An đón xe khách để đưa anh H. đi cách ly (Ảnh VTC.vn)

Sáng 13/3, trả lời VTC News về sự việc trên, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội (CDC Hà Nội) – đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra tờ khai y tế của hành khách nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, cho biết, theo quy định của Bộ Y tế, hành khách từ 4 quốc gia gồm Ý, Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran nhập cảnh vào Việt Nam thì phải đưa đi cách ly tập trung, còn đi từ quốc gia khác nếu có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm Covid-19 thì phải đưa về cách ly tại bệnh viện.

Đối với hành khách đi từ khu vực cộng đồng châu Âu và 4 nước có dịch thì phải khai báo y tế.

Lãnh đạo CDC TP Hà Nội cho hay, đối với trường hợp của anh H. đi về từ Nhật Bản thì không phải khai báo y tế, nhưng khi xuống sân bay anh này có báo cáo tình trạng sức khỏe.

Sau khi cán bộ y tế của kiểm dịch khám thì anh H. không có triệu chứng liên quan đến bệnh Covid-19 và không đi qua vùng dịch (4 nước Ý, Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran-PV). Bởi vậy, cơ quan chức năng cho người này đi bình thường như hành khách khách đi từ Nhật.

"Anh H. bị viêm họng, có dấu hiệu rất rõ về viêm họng hạt, có kích thích họng nên mới có phàn nàn về sức khỏe. Các triệu chứng không liên quan đến Covid-19 cũng như tiền sử không có thì làm sao cách ly họ được", vị lãnh đạo cho hay.

Vị lãnh đạo CDC Hà Nội cho hay, nếu anh H. có dấu hiệu của bệnh Covid-19, đơn vị sẽ đưa ngay đến bệnh viện để cách ly điều trị, còn nếu đi từ 4 quốc gia Ý, Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran thì sẽ đưa đi cách ly tập trung ngay.

"Đối với trường hợp của anh H., anh này không có dấu hiệu bệnh và không đi qua từ vùng dịch cho nên được nhập cảnh bình thường. Tuy nhiên về đến Nghệ An thì bệnh nhân mới có triệu chứng, vậy thì Nghệ An sẽ phải xử lý theo tình trạng như vậy là đúng, không có vấn đề gì cả", vị lãnh đạo chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, sáng 13/3, trả lời VTC News, anh H.V.H. cho biết, sức khỏe hiện ổn định. Các bác sĩ cho biết anh âm tính với Covid-19, tuy nhiên anh vẫn phải cách ly đặc biệt tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An.

HP (Nguoiduatin.vn)