Xã hội

Miền Bắc trời trở lạnh, ban đêm trời rét và có nơi dưới 10 độ

Khu vực Bắc Bộ hôm nay trời trở lạnh và có mưa nhỏ. Nền nhiệt giảm, ở Tây Bắc có nơi dưới 10 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia , sáng sớm 19/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc khu vực Bắc Bộ.

Trong ngày 19/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ chiều 19/12, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ trời trở lạnh, từ đêm trời rét; các tỉnh Bắc Trung Bộ từ đêm trời trở lạnh.

Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều 18/12, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 19/12 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng; đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất từ 24-27 độ, có nơi 27-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh, từ đêm trời rét . Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 21-24 độ, có nơi trên 24 độ C.

Miền Bắc trời trở lạnh, ban đêm trời rét và có nơi dưới 10 độ
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 19/12:

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa nhỏ vài nơi; khu Tây Bắc có mây, ngày nắng; đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 - 27 độ C, có nơi 27 - 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Trời lạnh, từ đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Hà Nội có mưa, mưa nhỏ. Trời lạnh, từ đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21 - 24 độ C.

Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi; từ chiều nay có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, phía Nam 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

HP (Nguoiduatin.vn)