Xã hội

Đóng cửa tầng 1, chủ quán lẩu ếch mở cửa tầng 3 cho khách đến ăn nhậu bất chấp lệnh cấm

Mặc dù đã có lệnh cấm nhằm phòng chống dịch Covid-19 nhưng quán nhậu lẩu ếch ở TP Vinh, Nghệ An vẫn để cho khách đến ăn uống trên tầng 3, trong khi khép cửa ở tầng 1.

Ngày 5-4, thông tin từ UBND phường Trường Thi, TP Vinh (Nghệ An) cho biết lực lượng chức năng của phường vừa lập biên bản vi phạm hành chính thêm 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống vì vi phạm quy định của Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19.

Đóng cửa tầng 1, chủ quán lẩu ếch mở cửa tầng 3 cho khách đến ăn nhậu bất chấp lệnh cấm
Đông người tụ tập ăn nhậu bất chấp lệnh cấm. Ảnh: Báo Pháp Luật.

Cụ thể, vào tối 4/4, qua tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phường Trường Thi và Công an TP Vinh đã kiểm tra quán nhậu lẩu ếch tại số nhà 27 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tầng 1 căn nhà được khép cửa, tuy nhiên trên tầng 3 có một nhóm người đang ăn uống tại đây. Tổng cộng có 11 người đang ăn uống tại đây.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với chủ quán số tiền 7,5 triệu đồng.

Qua ghi nhận, không riêng quán lẩu ếch trên, nhiều cửa hàng không thuộc diện “danh mục thiết yếu” nằm trên các tuyến phố chính ở TP Vinh như Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Trường Chinh, Nguyễn Sỹ Sách… vẫn mở cửa.

Được biết, trước đó, cán bộ phường Trường Thi và UBND TP Vinh đã tuyên truyền bằng các phương tiện truyền thông, nhắc nhở yêu cầu chủ quán cam kết thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, chủ quán lẩu ếch tại 27 Nguyễn Văn Cừ vẫn làm lẩu cho khách tụ tập ăn nhậu.

HP (Nguoiduatin.vn)