Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

9 người trốn cách ly chống dịch Covid-19 ở Hải Phòng bị xử lý

Đa số những trường hợp vi phạm quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Hải Phòng đều không đeo khẩu trang, 9 người trốn cách ly đã bị xử lý.

Đến 17h30 ngày 5/4, các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã phát hiện và xử lý vi phạm quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với 147 cá nhân. Trong đó có 136 trường hợp không đeo khẩu trang, 9 trường hợp trốn cách ly y tế tại huyện Cát Hải và 2 trường hợp vi phạm các quy định khác. Tổng số tiền xử phạt thu được 56,2 triệu đồng.

Còn tính trong 6 ngày (từ ngày 30/3-5/4), tổng số trường hợp bị xử phạt hành chính tại thành phố là 644 cá nhân, với số tiền 198,45 triệu đồng.

Theo báo cáo của thành phố Hải Phòng, địa bàn hiện nay không còn người dương tính với Covid-19, có 367/374 trường hợp nghi ngờ kết quả xét nghiệm âm tính, 7 trường hợp chờ kết quả xét nghiệm.

Vào ngày 4/4, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Vũ Thị Thu Vân, sinh 1977, ĐKTT số 92 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân, về hành vi chống người thi hành công vụ.

9 người trốn cách ly chống dịch Covid-19 ở Hải Phòng bị xử lý
Đối tượng Vân tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 9h45 ngày 3/4, tại tầng hầm cửa lên chung cư 11 tầng D2, thuộc phường Đồng Quốc Bình, nơi UBND phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền) bố trí chốt kiểm tra y tế, đo thân nhiệt người ra vào.

Khi tổ công tác kiên quyết yêu cầu Vân phải chấp hành quy định về biện pháp phòng chống dịch, Vân liền hất máy đo và lấy xe bỏ đi. Khoảng 5 phút sau, đối tượng Vân quay trở lại và có lời lẽ to tiếng. 

Khi cảnh sát khu vực yêu cầu đối tượng chấp hành quy định kiểm tra thân nhiệt, Vân không những không chấp hành mà còn có hành vi giật khẩu trang và tát vào mặt cảnh sát khu vực đó. Theo đó, Công an phường Đồng Quốc Bình đã bắt giữ đối tượng Vân đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an Vũ Thị Thu Vân khai nhận do thiếu hiểu biết và sốc nổi nên đã có hành vi chống người thi hành công vụ nói trên.

HP (Nguoiduatin.vn)