Xã hội

Con rời lớp trễ, bố dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp khiến cô giáo bất tỉnh

Một phụ huynh mang theo mũ bảo hiểm vào tận cửa lớp đánh nữ giáo viên đến bất tỉnh.

Sáng 20/5, UBND xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, Công an xã bước đầu đã làm việc với ông Nguyễn Hồng Phúc (42 tuổi, ngụ xã Lộc Giang). Ông này bị cho là dùng mũ bảo hiểm đánh cô giáo trường Tiểu học - THCS Lộc Giang chấn thương, phải đưa đi cấp cứu.

Xác nhận với PV, thầy Lê Văn Hải - Hiệu trưởng trường Tiểu học - THCS Lộc Giang cho biết: 'Sau khi bị đánh, cô Thúy đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa cấp cứu. Hiện tình hình sức khỏe của giáo viên này cũng đã ổn định hơn trước.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường sẽ tổng hợp tường trình của những người chứng kiến để làm báo cáo gửi lên UBND huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa'.

Cùng ngày, Chánh văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng cho biết Phòng đã nắm được thông tin ban đầu về việc giáo viên của trường Tiểu học - THCS Lộc Giang bị phụ huynh vào tận lớp học đánh dẫn đến bất tỉnh. Hiện nữ giáo viên này đang được theo dõi ở bệnh viện.

Con rời lớp trễ, bố dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp khiến cô giáo bất tỉnh
Khuôn viên trường Tiểu học - THCS Lộc Giang, Long An (Ảnh: Báo Tổ Quốc)

Theo nội dung vụ việc, khoảng 8h30 ngày 19/5, cô Đặng Thanh Thúy (giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1) đang đứng lớp thì thấy ông Phúc (bố một học sinh) chạy xe đến cửa lớp.

Thấy vậy, cô Thúy bước ra ngoài để nói chuyện (vì nhà trường quy định phụ huynh không được chạy xe vào khu vực lớp học).

Song, ông Phúc vừa dựng xe máy đã lấy tay cầm mũ bảo hiểm nhào tới đánh thẳng đầu cô giáo rất mạnh. Thấy cô Thuý đưa hai tay ôm lên đầu tựa vào tường, người đàn ông tiếp tục dùng mũ đánh thêm mấy cái khiến nạn nhân gục xuống nền gạch.

Phát hiện sự việc, bảo vệ trường cùng một số thầy cô chạy vào can ngăn, báo công an xã. Do vết thương nặng, cô Thuý bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo một số giáo viên, chiều 18/5, em N.B.N (7 tuổi, lớp 1/1, là con ông Phúc) rời khỏi lớp trễ. Khi về nhà, không biết em N. có nói gì hay không mà sáng hôm sau (19/5) ông nội của N đến phòng làm việc hiệu trưởng kiến nghị, cho rằng cô Thúy không cho cháu ông về sớm và có hành vi đánh cháu.

Lãnh đạo nhà trường giải thích là chưa phát hiện và sẽ trao đổi với cô chủ nhiệm. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau thì ông Phúc xông vào đánh cô Thúy.

Được biết hoàn cảnh cô Thúy rất khó khăn. Cha mới mất vài tháng, mẹ già gần 90 tuổi, mọi sinh hoạt đều do cô Thúy chăm sóc. Giờ cô Thúy phải nằm viện nên mẹ già càng khó khăn hơn.

HP (Nguoiduatin.vn)