Xã hội

Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi rét đậm, vùng núi xuống đến 13 độ C

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào buổi sáng. Trời rét, có nơi dưới 13 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 23/12, không khí lạnh tiếp tục gây mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù tại Bắc Bộ và Trung Bộ, trời rét, có nơi rét đậm ; vùng núi phía Đông Bắc Bộ có nơi rét hại, nhiệt độ dưới 13 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, riêng Sơn La, Điện Biên và Lai Châu 26-29 độ C.

Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi rét đậm, vùng núi xuống đến 13 độ C
Ảnh minh họa

Phía Đông Bắc Bộ trời rét với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Ban ngày nhiệt độ duy trì 18-21 độ, có nơi trên 22 độ.

Thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào buổi sáng. Trời vẫn rét, nhiệt độ thấp nhất dao động 15-17 độ; cao nhất cũng chỉ 18-20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ; cao nhất từ 24-27 độ, phía Nam có nơi trên 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ; đêm không mưa.

Tây Nguyên ban ngày nền nhiệt từ 27-30 độ, chiều nắng; về đêm nhiệt độ giảm nhanh, chỉ còn 15-18 độ.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ phổ biến từ 31-34 độ; tại TP.HCM là 33 độ và Cần Thơ 32 độ.

HP (Nguoiduatin.vn)