Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

63 ngày Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

Theo Bộ Y tế, tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 18/6, đã 63 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19: Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 0 ca.

Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 4 ca.

Đến thời điểm này, Việt Nam có tổng cộng 335 ca mắc Covid-19, trong đó đã có 325 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

63 ngày Việt Nam không có ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng

 

10 bệnh nhân đang điều trị tại 7 cơ sở y tế, tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Bốn người âm tính lần hai, sẽ sớm được công bố khỏi bệnh. Còn 6 người dương tính.

Việt Nam đang tiếp tục đón công dân ở nước ngoài về nước. Các chuyên gia y tế khuyến cáo chính quyền và người dân phải thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn giám sát và phòng dịch, để không tái bùng dịch.

Bệnh nhân phi công người Anh điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, là ca nặng nhất, đang hồi phục tốt. Hôm qua, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết anh đã tự thở, không cần phải ghép phổi.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 6.285, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 93; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.775; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 417.

HP (Nguoiduatin.vn)