Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Trợ lý HLV Park Hang-seo: 'Indonesia đã cố tình triệt hạ Văn Hậu, chơi bóng kiểu trả thù'

Theo trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa của tuyển Việt Nam, một số cầu thủ Indonesia đã có những tình huống vào bóng ác ý với Đoàn Văn Hậu.

Cụ thể, ông Lê Huy Khoa viết trên trang cá nhân: "Đội bạn đã cố tình triệt hạ Văn Hậu, chơi bóng kiểu trả thù, cố tình vào bóng ác ý nhiều lần, may là cậu ấy tỉnh đòn. Trung vệ Bùi Tiến Dũng hôm qua xem ra cũng chẳng có nhiều việc để làm. Còn HLV Thế Anh thì sướng nhất vì học trò Tấn Trường của ông mắc võng ngủ 90 phút hôm qua".

Trợ lý HLV Park Hang-seo: 'Indonesia đã cố tình triệt hạ Văn Hậu, chơi bóng kiểu trả thù'
Những chia sẻ gây chú ý của trợ lý Lê Huy Khoa

Trước cuộc chạm trán trên sân Al-Maktoum Stadium (UAE) tối qua, dư luận Indonesia đã nhiều lần nhắc đến việc Văn Hậu có thể trở thành mục tiêu để "đòi nợ", sau những gì diễn ra ở trận chung kết SEA Games 2019.

Trận đó, Văn Hậu va chạm với Evan Dimas, khiến đội trưởng của U22 Indonesia không thể tiếp tục thi đấu, và phải rời sân bằng xe lăn khi trận đấu khép lại. Trận hôm qua, Văn Hậu được HLV Park Hang-seo tung vào sân ở phút 78 để thay cho Tiến Linh.

Ngoài việc tố cầu thủ Indonesia chơi xấu, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa cũng kể lại một câu chuyện bên lề thú vị: "Trước trận, trong bữa ăn, bỗng nhiên mình nhìn thấy 4 chai nước mắm Việt Nam loại nhỏ trước mặt, gom vào cái chén lớn để trên bàn, chuyện hơi lạ đành buột miệng: Hay là hôm nay mình thắng 4 trái? Quả đúng thiệt. Đá xong thấy anh em trong ban huấn luyện mới nhắc lại, càng mới tin là thật. Đội tuyển Việt Nam, giờ là đẳng cấp thực sự rồi".

Tuyển Việt Nam vẫn đứng đầu bảng G với 14 điểm, UAE đứng thứ hai với 12 điểm, Thái Lan và Malaysia có 9 điểm, còn Indonesia có 1 điểm. Thầy trò HLV Park Hang-seo còn 2 trận gặp Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6.

VIDEO: Chiến thắng 4-0 của tuyển Việt Nam trước Indonesia

 Duy Anh (Nguoiduatin.vn)