Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

'Thái Lan sẽ thua Việt Nam nếu cứ đá như trận gặp Malaysia'

Nhà báo Thái Lan - Gof Natthakorn tỏ ra lo lắng cho đội nhà trước trận đấu rất quan trọng với ĐT Việt Nam vào ngày 19/11 tới.

ĐT Thái Lan có khởi đầu tuyệt vời khi vươn lên ngay phút 7 nhờ pha lập công của Chanathip Songkrasin. Nhưng lợi thế này chỉ được duy trì đến phút 26, Syamer căng ngang để Brendan Gan sút chìm chéo góc quân bình tỷ số 1-1.

Phút 57, Brendan Gan lần này đóng vai trò kiến tạo khi gẩy bóng kỹ thuật để cầu thủ nhập tịch Sumareh tung cú vô lê cực căng, bóng trúng mép dưới xà ngang bay vào lưới khiến thủ môn Siwarak bất lực, ấn định chiến thắng 2-1 cho Malaysia.

'Thái Lan sẽ thua Việt Nam nếu cứ đá như trận gặp Malaysia'

Ở trận này, hàng hậu vệ của ĐT Thái Lan thi đấu không tốt, đặc biệt là Elias Dolah và Tristan Do. Và nhà báo Gof Natthakorn của Siam Sport muốn HLV Akira Nishino có những sự thay đổi ở trận tới.

"Hy vọng ông Nishino không dùng Dolah trong trận gặp Việt Nam. Lẽ ra nhà cầm quân người Nhật Bản nên để Pansa Hemviboon hoặc Tanaboon Kesarat đá cặp với Manuel Bihr".

"Tristan Do không phải một hậu vệ giỏi. Anh ấy chỉ có thừa sự quyết tâm, còn phòng ngự thuộc loại bình thường. Trước Malaysia, Tristan Do phạm rất nhiều sai lầm. Khả năng treo bóng bổng của anh ấy cũng rất tệ, hầu như không có pha nào chính xác" - Natthakorn nói với Zing.

Cây viết của Siam Sport cũng nhận định rằng tuyển Thái Lan dễ thua Việt Nam nếu tiếp tục chơi như vậy. Nếu điều này xảy ra, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gần như chắc chắn đi tiếp, còn ĐT Thái Lan sẽ tụt lại so với UAE và Malaysia.

"Tuyển Việt Nam nhanh và mạnh hơn Malaysia rất nhiều. Nếu Thái Lan không cải thiện màn trình diễn, họ có thể nhận thêm thất bại nữa. Tuyển Thái Lan thi đấu mà không có cường độ mạnh mẽ. Họ kiểm soát bóng tốt, nhưng nhịp độ trong các đường tổ chức tấn công lại quá chậm" - Natthakorn cho biết.

VIDEO: Trận thua ngược của ĐT Thái Lan trước ĐT Malaysia

 Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/thai-lan-se-thua-viet-nam-neu-cu-da-nhu-tran-gap-malaysia-d64792.html?demo