Thể thao >> Vòng chung kết EURO 2020

Ronaldo và nỗi ám ảnh mang tên tuyển Đức

Cho dù phá vỡ hàng loạt kỷ lục ghi bàn, siêu sao Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo vẫn chưa một lần chọc thủng lưới tuyển Đức.

23h00 hôm nay, Bồ Đào Nha sẽ gặp Đức trong loạt trận thứ 2 ở bảng F EURO 2020. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong việc giành vé đi tiếp. Trong khi Seleccao cần ít nhất 1 điểm thì Đức buộc phải thắng để tự quyết số phận.

Ronaldo và nỗi ám ảnh mang tên tuyển Đức
Ronaldo từng 4 lần ôm hận trước Đức

Với cá nhân Cristiano Ronaldo, tiền đạo này có cơ hội chinh phục một loạt kỷ lục nếu chọc thủng lưới tuyển Đức. Gần nhất sẽ là kỷ lục ghi bàn nhiều nhất ở các giải đấu quốc tế lớn - bao gồm World Cup và EURO do Miroslav Klose nắm giữ.

Tuy nhiên, đây lại là thử thách không đơn giản với Ronaldo như người ta nghĩ, bởi lẽ tuyển Đức là nỗi ám ảnh của tiền đạo 36 tuổi này. Trong 176 trận đấu cho Bồ Đào Nha, Ronaldo từng giáp mặt tuyển Đức 4 lần và tịt ngòi cả 4.

Tính chi tiết, Ronaldo tung ra tổng cộng 23 lần dứt điểm trong 4 trận đấu với tuyển Đức (trung bình gần 6 lần/1 trận) nhưng không ghi được bàn thắng nào. Tệ hơn, Bồ Đào Nha của anh toàn thua.

Gặp tuyển Đức đêm nay là cơ hội tốt cho Ronaldo phá dớp, bởi lẽ Die Mannschaft hiện nay bị xem là một trong những phiên bản yếu nhất của họ trong vòng 20 năm qua. Ở trận ra quân gặp tuyển Pháp, Đức thua 0-1 nhưng hoàn toàn lép vế trước đối thủ.

Theo A Phi (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/ronaldo-va-noi-am-anh-mang-ten-tuyen-duc-post1347441.tpo