Thể thao >> SEA Games 30

Philippines cất lời xin lỗi vì đối xử 'tệ' với các đội tuyển tham dự SEA Games

Ủy ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á Philippines (PHISGOC) đã gửi một tuyên bố chính thức liên quan đến các quốc gia liên quan về những thiếu sót trong khâu chuẩn bị cho SEA Games 30

"Chúng tôi chân thành xin lỗi các vận động viên đến từ Timor-Leste, Myanmar và Campuchia vì sự bất tiện đã gây ra do nhầm lẫn về vấn đề di chuyển và sắp xếp khách sạn của họ".

"Mặc dù PHISGOC cố gắng đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng trong các khâu chào đón và di chuyển tại sân bay đến khách sạn của các đội, chúng tôi xin thừa nhận những thiếu sót của mình trước những sự cố này và khẳng định sẽ giải quyết tốt hơn".

Philippines cất lời xin lỗi vì đối xử 'tệ' với các đội tuyển tham dự SEA Games
Các cầu thủ U22 Campuchia mệt mỏi trong lúc đợi phòng khách sạn.

"Về sự việc của ĐT bóng đá Campuchia, những thay đổi trong lịch trình của họ đã được chuyển đến Bộ phận dịch vụ của PHISGOC. Sự cố với hai đội là một lời nhắc nhở khẩn thiết đối với chúng tôi vì ban tổ chức phải làm việc hiệu quả hơn. Chúng tôi phải làm điều đó vì các đội khách và đội tuyển của mình" - trích tuyên bố chính thức từ PHISGOC.

Như đã thông tin trước đó, BTC Sea Games để U22 Timor Leste đợi ở sân bay 3 tiếng đồng hồ, trước khi đưa họ... về nhầm khách sạn. Điều tương tự đã xảy ra với U22 Myanmar.

Philippines cất lời xin lỗi vì đối xử 'tệ' với các đội tuyển tham dự SEA Games - 1
Các cầu thủ Timor Leste ngồi chờ rất lâu tại sân bay

Sau đó, BTC đã bố trí xe Jeepney (loại xe cỡ nhỏ), phương tiện giao thông phổ biến tại Philippines để chở các cầu thủ U22 Myanmar.Theo ASEAN Football News, chiếc xe này được miêu tả là nhỏ, chật hẹp và không khác gì xe đưa đón học sinh tiểu học, thậm chí còn thua xa xe tải chở hàng ở những ngôi làng tại Myanmar.

Philippines cất lời xin lỗi vì đối xử 'tệ' với các đội tuyển tham dự SEA Games - 2
BTC SEA Games 30 dùng xe Jeepney để đón U22 Myanmar

U22 Campuchia thậm chí còn khốn khổ hơn. Nhiều thông tin khẳng định rằng các cầu thủ của ĐT Campuchia phải ngủ trên thảm vì.. khách sạn hết phòng.

U22 Thái Lan cũng là "nạn nhân" của BTC SEA Games 30. Nước chủ nhà bố trí sân tập cho thầy trò HLV Akira Nishino cách nơi đóng quân khoảng 36 km. Việc mất tới 2 giờ di chuyển trong mật độ giao thông dày đặc lúc 16h khiến chiến lược gia người Nhật Bản buộc phải hủy buổi tập đầu tiên của U22 Thái Lan tại Philippines.

Duy Anh (SHTT)