Thể thao >> Thể thao quốc tế

Sốc với công tác chuẩn bị của chủ nhà SEA Games: Để đội bóng mắc kẹt ở sân bay, nhầm lẫn khách sạn

Công tác tiếp đón của ban tổ chức SEA Games 30 là rất thiếu chuyên nghiệp và nó xảy ra với nhiều đội tuyển.

Cụ thể, U22 Timor Leste đã đến thủ đô Manila vào sớm ngày hôm qua để chuẩn bị cho SEA Games, đội bóng này đáp chuyến bay xuống Manila lúc 5h sáng theo giờ địa phương.

Sốc với công tác chuẩn bị của chủ nhà SEA Games: Để đội bóng mắc kẹt ở sân bay, nhầm lẫn khách sạn
Các cầu thủ Timor Leste ngồi chờ rất lâu tại sân bay

Nhưng điều đáng nói là họ phải chờ gần 3 tiếng đồng hồ mới có xe bus đến đưa họ về khách sạn. Tệ hại hơn, trong tình trạng mệt mỏi như vậy, U22 Timor Leste tiếp tục được tài xế xe bus... đưa về nhầm khách sạn.

Kế đến là U22 Myanmar. Thầy trò HLV Antoine Hey có mặt tại sân bay Ninoy Aquino tại Manila vào chiều qua. Giống với Timor Leste, U22 Myanmar phải đợi rất lâu trước khi có xe buýt của ban tổ chức đến đón.

Thay vì sử dụng xe buýt thông thường, ban tổ chức lại bố trí xe Jeepney (loại xe cỡ nhỏ), phương tiện giao thông phổ biến tại Philippines để chở các cầu thủ U22 Myanmar.

Sốc với công tác chuẩn bị của chủ nhà SEA Games: Để đội bóng mắc kẹt ở sân bay, nhầm lẫn khách sạn - 1
BTC SEA Games 30 dùng xe Jeepney để đón U22 Myanmar

Theo ASEAN Football News, chiếc xe này được miêu tả là nhỏ, chật hẹp và không khác gì xe đưa đón học sinh tiểu học, thậm chí còn thua xa xe tải chở hàng ở những ngôi làng tại Myanmar.

U22 Campuchia thậm chí còn khốn khổ hơn. TNT Abante đã đăng tải bài viết: "Không có chỗ ở khách sạn, U22 Campuchia ngủ trên thảm". Trong bức ảnh, có thể thấy các cầu thủ Campuchia nằm vạ vật vì.. hết phòng.

"Kiệt sức, đội U22 Campuchia đã dùng ghế và thảm làm chỗ ngả lưng. Sự việc không được khắc phục ngay lập tức. Dân mạng Philippines xấu hổ với lòng hiếu khách", TNT Abante cho biết.

Sốc với công tác chuẩn bị của chủ nhà SEA Games: Để đội bóng mắc kẹt ở sân bay, nhầm lẫn khách sạn - 2
Các cầu thủ U22 Campuchia mệt mỏi trong lúc đợi phòng khách sạn.

U22 Thái Lan cũng là "nạn nhân" của BTC SEA Games 30. Nước chủ nhà bố trí sân tập cho thầy trò HLV Akira Nishino cách nơi đóng quân khoảng 36 km. Việc mất tới 2 giờ di chuyển trong mật độ giao thông dày đặc lúc 16h khiến chiến lược gia người Nhật Bản buộc phải hủy buổi tập đầu tiên của U22 Thái Lan tại Philippines. Ngoài ra, U22 Myanmar cũng phải hủy tập.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/soc-voi-cong-tac-chuan-bi-cua-chu-nha-sea-games-de-doi-bong-mac-ket-o-san-bay-nham-lan-khach-san-d65702.html?demo