Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

CĐV Thái Lan phẫn nộ, đòi 'bẻ ghế' của cả HLV Nishino lẫn cả chủ tịch LĐBĐ Thái Lan

Người hâm mộ Thái Lan đang vô cùng phẫn nộ. Họ yêu cầu cả HLV Nishino lẫn các quan chức của LĐBĐ nước này phải từ chức sau thất bại của “Voi chiến” ở vòng loại World Cup.

Dù kỳ vọng sẽ lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 song tuyển Thái Lan lại thi đấu bạc nhược, liên tiếp gục ngã và bị loại trong muôn vàn cay đắng. Ở trận đấu cuối mang nhiều ý nghĩa danh dự gặp Malaysia, "Voi chiến" để thua vô cùng đáng trách trước Malaysia và kết quả này càng khiến người hâm mộ xứ Chùa Vàng cảm thấy phẫn nộ.

CĐV Thái Lan phẫn nộ, đòi

Tờ Siamsport vừa đăng tải bài viết có tiêu đề: "Mạng xã hội đang sôi sục! Người hâm mộ không thể chịu nổi và không thể chấp nhận kết quả của ĐTQG". Theo đó, các CĐV ở xứ Chùa Vàng do quá phẫn nộ đã đồng loạt kêu gọi cả HLV Nishino lẫn các quan chức đứng đầu của LĐBĐ Thái Lan cần phải từ chức.

"Các CĐV cảm thấy xấu hổ. Họ không thể chấp nhận cách mà ĐTQG lao xuống vực sâu. Người hâm mộ cho rằng những người có trách nhiệm ở đội tuyển và LĐBĐ Thái Lan cần phải thể hiện trách nhiệm của họ bằng cách từ chức vì thất bại của ĐTQG.

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan đổ dồn sự tức giận vào sự điều hành của LĐBD Thái Lan (FAT). Họ cho rằng người đứng đầu của tổ chức này, ông Somyot Poompanmoung nên từ chức. Vai trò điều hành người đứng đầu ngành bóng đá Thái Lan là một trong những lý do khiến ĐTQG liên tục phải chịu thất bại. Người hâm mộ cho rằng chủ tịch Somyot Poompanmoung cần phải biết xấu hổ sau những thất bại và đến lúc để ông rời khỏi chiếc ghế của mình.

Đồng thời, người hâm mộ cũng mang những lời lẽ tẩy chay đối với HLV trưởng Nishino, người đã được thuê với mức lương rất cao nhưng lại không thể đáp ứng được kỳ vọng. Đã đến lúc để nhà cầm quân người Nhật từ chức hoặc bị sa thải" - tờ Siamsport viết.

CĐV Thái Lan phẫn nộ, đòi 'bẻ ghế' của cả HLV Nishino lẫn cả chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - 1
CĐV Thái Lan tẩy chay cả chủ tịch LĐBĐ Thái Lan lẫn HLV Nishino.

Có thể thấy, trái với bóng đá Việt Nam thì Thái Lan lại liên tục thất bại suốt mấy năm qua, từ cấp đội trẻ đến ĐTQG ở nhiều giải đấu khác nhau, từ giải U23 châu Á, Asian Cup, AFF Cup, SEA Games, vòng loại World Cup… Những kết quả tồi tệ liên tiếp đang dần làm đánh mất niềm tin của người hâm mộ xứ Chùa Vàng.

Trước ông Nishino, nhiều HLV ở ĐTQG hay U23 Thái Lan cũng phải chịu kết cục từ chức hoặc bị sa thải như Milovan Rajevac , Kiatisuk, Zoran Janković , Alexandre Gama …

Theo Tiểu Mã (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/cdv-thai-lan-phan-no-doi-be-ghe-cua-ca-hlv-nishino-lan-ca-chu-tich-ldbd-thai-lan-162211706073919216.htm