Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

Thái Lan gục ngã muối mặt, chia tay vòng loại World Cup trong tột cùng thất vọng

“Voi chiến” đã bất lực tới mức thảm thương trong ngày họ chia tay đấu trường vòng loại World Cup.

Tuyển Thái Lan và Malaysia phải đối đầu nhau ở trận cuối cùng vòng loại thứ hai World Cup 2022 với tâm thế của những kẻ bại trận, sau khi mà những nỗi thất vọng tràn trề đã bao trùm lên cả hai đội, và chiếc ghế của hai vị HLV trưởng đã lung lay.

Dù vậy, cả "Voi chiến" lẫn "những chú Hổ" vẫn có động cơ để hướng tới một chiến thắng ở trận chiến cuối cùng trước khi rời UAE. Bởi việc giành vị trí thứ ba ở bảng đấu sẽ giúp họ có thêm chút lợi thế ở vòng loại Asian Cup 2023, và cũng là cách để hai đội "gỡ gạc danh dự" nhằm giảm bớt đi áp lực, chiếc ghế của hai nhà cầm quân bớt đi phần lung lay.

Malaysia là đội nhập cuộc tốt hơn so với Thái Lan. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, đội bóng áo vàng đã tràn lên tấn công. Khi trận đấu mới trôi được khoảng 9 phút, Malaysia đã có pha đe dọa khung thành đối phương, khiến các hậu vệ của Thái Lan phải hoạt động vất vả.

Sau khoảng nửa đầu hiệp 1 tỏ ra lép vế, Thái Lan dần lấy lại được thế trận. Hai đội thi đấu đôi công với thế trận tương đối cân bằng. Thái Lan tạo ra khá nhiều tình huống tấn công và dứt điểm nhưng Suphanat và các đồng đội lại tỏ ra quá thiếu chính xác. Trong khi đó, Malaysia cũng tung ra một số cú đáp trả rất nguy hiểm.

Thái Lan gục ngã muối mặt, chia tay vòng loại World Cup trong tột cùng thất vọng
Malaysia đã tung đòn trừng phạt để "kết liễu" tuyển Thái Lan.

Tấn công nhiều hơn nhưng không thể ghi bàn, Thái Lan dính phải một quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Thời điểm đầu hiệp 2, trong một tình huống phòng ngự, hậu vệ của Thái Lan đã phạm lỗi với Faiz bên phía Malaysia trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Có cơ hội quá tốt, Rasid đã không bỏ lỡ để mở tỷ số cho Malaysia sau cú dứt điểm quyết đoán. Trong tình huống này, thủ môn Thái Lan dù đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cản phá thành công.

Thái Lan gục ngã muối mặt, chia tay vòng loại World Cup trong tột cùng thất vọng - 1
Cầu thủ Malaysia ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Khoảng thời gian gần một nửa trận đấu trong phần lớn thời điểm hiệp 2 chứng kiến sự bất lực của Thái Lan. "Voi chiến" vẫn loay hoay triển khai các mảng miếng tấn công, từ trung lộ tới đánh biên. Thế nhưng, các phương án này đều tỏ ra thiếu hiệu quả trước lối phòng ngự khá chắc chắn của Malaysia.

Tình huống nguy hiểm nhất mà Thái Lan tạo ra chỉ là một cú sút đi trúng xà ngang khung thành Malaysia đập ra. Với sự thiếu chính xác trên hàng công, Thái Lan chịu thua 0-1 chung cuộc theo cách rất đáng thất vọng.

Trận thua đáng trách cũng khiến Thái Lan chỉ đứng thứ 4 chung cuộc ở bảng G trong khi vị trí thứ ba thuộc về Malaysia.

Xem ra, "Voi chiến" vẫn còn quá nhiều vấn đề cần phải cải tổ và chắc chắn, chiếc ghế của HLV Nishino cũng đang lung lay hơn bao giờ hết.

Tỷ số chung cuộc: Malaysia 1-0 Thái Lan.

Đội hình xuất phát:

Malaysia: Khalid, Brendan Gan, Faiz, Zafuan, Davies, Safari, Azam Azih, Dion Cools, Guilherme De Paula, Hanapi, Rasid

Thái Lan: Chatchai, Daengsee, Manuel Bihr, Sukjitthammakul, Thitipan, Phumipha, Thanawat, Suphan, Suphanat, Supachok, Jaroensak

Theo Tiểu Mã (Pháp Luật và Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thai-lan-guc-nga-muoi-mat-chia-tay-vong-loai-world-cup-trong-tot-cung-that-vong-162211606015904148.htm