Thế giới

Công nương Diana luôn hối tiếc vì không có con gái

Bà Diana cảm thấy hai con là chưa đủ và từng nghĩ rằng nếu có con gái, bà hẳn đã có tất cả.

Công nương Diana luôn hối tiếc vì không có con gái
Công nương Diana lúc sinh thời. Ảnh: UK Press. 

Công nương Diana kết hôn với Thái tử Charles vào năm 1981 khi mới 20 tuổi, nhưng cả hai ly thân năm 1992 và đến năm 1996 thì hoàn tất thủ tục ly hôn. Trong 11 năm chung sống, cặp vợ chồng sinh được hai con trai, gồm Hoàng tử William (1982) và Hoàng tử Harry (1984).

Theo Paul Burrell, từng là người hầu của Nữ hoàng Elizabeth II nhưng sau đó chuyển sang làm quản gia cho cố Công nương Diana, điều mà công nương của nhân dân luôn hối tiếc trong cuộc hôn nhân của mình là bà đã không sinh được một cô con gái.

"Bà Diana luôn mong muốn sinh được nhiều con hơn. Bà ấy cảm thấy hai con là chưa đủ, bà thích có cả một đội quân trẻ con chạy tung tăng khắp các hành lang của điện Kensington. Và tất nhiên, Diana luôn khát khao có một cô con gái", ông Burrell, người từng được trao tặng huân chương hồi năm 1997 vì những đóng góp cho hoàng gia Anh, tiết lộ với Closer Weekly.

Công nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc năm 1997, chỉ một năm sau khi hoàng gia xác nhận cuộc hôn nhân của bà bà và Thái tử Charles đã kết thúc. Ngoài Diana, người yêu bà là Dodi Fayer và tài xế Henri Paul cũng thiệt mạng. Vụ tai nạn thu hút sự chú ý của truyền thông thế giới và tang lễ của bà đã được khoảng 2,5 tỷ người theo dõi qua mạng.

Cuộc điều tra ở Anh hồi năm 2008 kết luận vụ tai nạn xảy ra do "lái xe bất cẩn".

Công nương Diana luôn hối tiếc vì không có con gái - 1
Diana từng luôn muốn hai con có được cuộc sống bình thường nhất có thể. Ảnh: UK Press. 

Ông Burrell cũng từng chia sẻ về mong muốn có con cái của Diana trong bộ phim tài liệu "The Diana Story", chiếu năm 2017.

"Có thêm một bé gái trong nhà có thể là tất cả với Diana. Bà ấy đã mất đi cơ hội được yêu thương, gần gũi các cháu, đặc biệt là Công chúa Charlotte. Nếu còn sống, bà ấy hẳn cũng sẽ yêu mến Kate", Burell nói.

Sau khi ly hôn Diana, Thái tử Charles kết hôn với tình cũ Camilla Parker Bowles, người sau này trở thành Công nương xứ Cornwall, vào năm 2005. Hiện ông có 4 đứa cháu, gồm ba con của nhà William và một con của nhà Harry.

Theo các đoạn băng thoại mà Diana từng gửi cho nhà viết tiểu sử Andrew Morton, Thái tử Charles cũng từng mong vợ sinh được con gái.

"Tôi biết Harry là con trai bởi đã nhìn thấy ảnh siêu âm. Nhưng Charles lại muốn con gái. Anh ấy muốn có hai đứa con, một trai một gái. Vì thế tôi đã giấu không nói cho anh biết trước khi sinh", Diana từng chia sẻ.

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/thoi-cuoc/cong-nuong-diana-luon-hoi-tiec-vi-khong-co-con-gai-4115337.html