Sao 360°

Bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy muốn chăm sóc con gái Mai Phương

Đan Kim cho biết dù chưa tiếp xúc với Lavie bao giờ nhưng cô thực sự cảm thấy đó là một cô bé rất dễ thương và cô cũng dành tình cảm chân thành cho bé.

Ngày 31/3, nữ diễn viên Mai Phương đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Càng xót cho Mai Phương, mọi người lại càng thương cho bé Lavie - cô con gái nhỏ được Mai Phương một mình chăm sóc, nuôi dạy từ nhỏ. Cô bé là thành quả tình yêu của Mai Phương và nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy nhưng sau khi chia tay, Phùng Ngọc Huy đã sang Mỹ và Lavie ở lại bên mẹ. 

Hiện tại, những vấn đề xoay quanh gia đình cô và con gái nhỏ Lavie là điều quan trọng khiến không chỉ công chúng quan tâm mà nhiều anh chị em đồng nghiệp của Mai Phương cũng vô cùng lo lắng. Là người duy nhất khiến Mai Phương canh cánh trước khi qua đời, tương lai của bé Lavie đang là điều được mọi người đặt nhiều câu hỏi nhất. Nhiều người khuyên cha cô bé - nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy hoặc những người bạn thân thiết, các nhà hảo tâm nhanh chóng đón Lavie về nuôi nhưng trên phương diện pháp lý thì chỉ có bố mẹ Mai Phương mới có quyền quyết định.

Bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy muốn chăm sóc con gái Mai Phương
Phùng Ngọc Huy và Mai Phương bên con gái Lavie hồi còn nhỏ

Mới đây, bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy - ca sĩ Đan Kim đã tiết lộ việc chủ động liên lạc với gia đình bạn trai để được chăm sóc Lavie. Trong cuộc phỏng vấn với Ngôi sao, cô chia sẻ: "Với cá nhân tôi, tôi thực lòng dành tình cảm cho Lavie dù chưa một lần được tiếp xúc với bé. Đứa trẻ dễ thương và ngây thơ tới mức hỏi "mẹ lên thiên đường bao giờ về" thì ai có thể bỏ mặc được. Khi anh Huy đón con sang Mỹ, tôi sẵn sàng đồng hành cùng anh trong việc chăm sóc và nuôi dạy bé. Ở bất cứ cương vị nào: bạn bè, bạn gái hay vợ của anh Huy, tôi đều có thể làm tốt điều đó".

Bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy muốn chăm sóc con gái Mai Phương - 1
Phùng Ngọc Huy và bạn gái tin đồn Đan Kim

Đan Kim cũng cho biết mình đã chủ động liên lạc với gia đình Phùng Ngọc Huy để bàn bạc phương án giành quyền nuôi Lavie và đón bé sang Mỹ: "Chính tôi là người chủ động liên lạc với chị gái của anh Huy tại Mỹ để nói chị tác động vào bố mẹ anh nhờ hai bác giữ quyền nuôi Lavie. Tôi bảo nếu cần thì tìm luật sư, nhờ những người có uy tín và thẩm quyền ra tay hỗ trợ. Tôi hiểu anh Huy thương bé nhiều lắm và bé cũng cần bố nhất cho chặng đường sau này".

Trước đó, Đan Kim cũng từng tiết lộ tình trạng hiện tại của Phùng Ngọc Huy, cho biết anh đang mong từng ngày để dịch bệnh sớm được ngăn chặn, mọi thứ trở lại bình thường để anh có thể quay về Việt Nam và tìm cách đón con gái sang với mình. Nữ ca sĩ cũng cho biết mẹ của Phùng Ngọc Huy nhiều lần xin nuôi bé Lavie nhưng gia đình của Mai Phương không đồng ý. Đan Kim chia sẻ: "Huy ở Mỹ vì chuyện riêng chưa về Việt Nam được và đã có mẹ Huy bên Việt Nam tìm đến nhà mẹ Mai Phương xin đón em bé về nuôi nhưng bà ấy không cho".

Nói về cuộc sống của Phùng Ngọc Huy ở Mỹ, Đan Kim cho biết hiện anh đi làm và chạy show vào cuối tuần nhưng thời gian này, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thu nhập không được ổn định. Về chuyện Phùng Ngọc Huy phải nghỉ việc sau khi cộng đồng mạng liên tiếp tấn công fanpage của công ty anh, Đan Kim cho hay đó không phải công việc tại một công ty lớn nhưng là nguồn thu nhập chính của anh lúc này. 

Theo Đan Kim, hiện tại có nhiều nghệ sĩ có lòng hảo tâm đề nghị nhận nuôi Lavie hay lập quỹ quyên góp để lo cho bé nhưng Phùng Ngọc Huy không muốn. Anh khẳng định mình đủ khả năng nuôi con và không muốn con mang món nợ ân nghĩa của mọi người. Từ khi chia tay Mai Phương, Phùng Ngọc Huy vẫn thường xuyên gửi tiền hỗ trợ nuôi con cho cô và hằng ngày nói chuyện với con qua điện thoại. Dù những lần đó Đan Kim đều tránh mặt nhưng cô biết rõ Lavie rất thích nói chuyện với bố còn Phùng Ngọc Huy dù bận rộn cũng vẫn tranh thủ để dành thời gian cho con.

HH (Nguoiduatin.vn)