Pháp luật

Vụ sát hại cô gái trẻ rồi đốt xác phi tang ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Nghi phạm ôm thi thể cô gái bị cháy trốn dưới giếng

Sau khi gây án rồi đốt xe máy của những người chửi bới mình, Hải lấy một xe máy khác tại hiện trường, chở theo một thi thể rồi đưa xuống giếng hoang để giấu.

Báo Thanh niên cho hay, lúc 0h ngày 9/12, đối tượng Trần Thanh Hải (33 tuổi, ngụ thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) gọi điện thoại đến Công an huyện Châu Đức) để xin ra đầu thú, và khai rằng đã giấu thi thể cô gái 17 tuổi dưới giếng.

Hải đã dẫn lực lượng công an đến chỉ chỗ giấu thi thể nạn nhân ở dưới giếng cách hiện trường vụ truy sát chỉ vài trăm mét.

Vụ sát hại cô gái trẻ rồi đốt xác phi tang ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Nghi phạm ôm thi thể cô gái bị cháy trốn dưới giếng
Chiếc giếng cạn, nơi phát hiện ra nghi phạm cùng thi thể nạn nhân. Ảnh: Người lao động

Tại hiện trường, thi thể cô gái được tìm thấy trong tình trạng bị cháy đen. Nghi phạm Hải khai đã ở cùng thi thể nạn nhân từ tối 7/12 đến tối 8/12 trong chiếc giếng khô bên cạnh ngôi nhà hoang ở thôn Quảng Long, xã Kim Long.

Vụ sát hại cô gái trẻ rồi đốt xác phi tang ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Nghi phạm ôm thi thể cô gái bị cháy trốn dưới giếng - 1
Nghi phạm Hải. Ảnh: Công an huyện Châu Đức

Theo Thanh Niên Online, sau khi xảy ra mâu thuẫn với nhóm người của chị D.T.H.M. (41 tuổi). Tiếp đó, Hải dùng dao chém khiến Đ.T.K.O. (17 tuổi) gục tại chỗ, bên cạnh xe máy đang cháy. Nạn nhân cũng bốc cháy cùng với chiếc xe máy này.

Lúc này, có vợ chồng ông B., (bà con của O.) chạy xe máy đến. Phát hiện vụ việc, vợ chồng ông B. bỏ xe máy BS 72X2 - 3001 tại hiện trường rồi chạy về kêu thêm người đến đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tiếp đó, Hải dùng xe máy của vợ chồng ông B. chở theo thi thể O. rời khỏi hiện trường, đến gần một ngôi miếu (cách hiện trường khoảng 200m). Tại đây, phát hiện O. tử vong nên Hải đưa thi thể xuống một giếng hoang gần ngôi miếu giấu, sau đó chạy xe máy giấu trong khu đất đầy cỏ. Xe máy này được người dân phát hiện trưa 8/12.

Sau khi giấu xe xong, Hải quay về nhà lấy nước, mì tôm rồi xuống giếng hoang trốn cùng thi thể cho đến lúc xin đầu thú.

Khoảng 4 giờ 30 ngày 9/12, lực lượng chức năng đã đưa Hải lại hiện trường vụ án và nơi giấu thi thể nạn nhân để phục vụ công tác điều tra. Thi thể nạn nhân đã được đưa lên khỏi giếng hoang.

Vụ sát hại cô gái trẻ rồi đốt xác phi tang ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Nghi phạm ôm thi thể cô gái bị cháy trốn dưới giếng - 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc, công an tổ chức khám nghiệm (Ảnh: Vietnamnet)

Người dân cho biết, trước đó nhà của nạn nhân O. gần nhà Hải, hai bên có xảy ra mâu thuẫn về tranh chấp đất đai. Sau đó, gia đình chị O. bán đất và chuyển về xã Bàu Chinh sinh sống.

Theo Công an H.Châu Đức, cách đây không lâu, Hải là bị can trong một vụ cố ý gây thương tích, đang được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Trong thời gian tại ngoại thì Hải gây án, đâm gục cô gái trẻ rồi giấu thi thể nạn nhân.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-sat-hai-co-gai-tre-roi-dot-xac-phi-tang-o-ba-ria-vung-tau-nghi-pham-om-thi-the-co-gai-bi-chay-tron-duoi-gieng-tintuc800341