Pháp luật

Kế hoạch cướp ngân hàng của 2 nghi phạm đánh rơi 300 triệu trên đường bỏ chạy

Sau khi bàn bạc kế hoạch cướp ngân hàng, Hiếu và Tùng thỏa thuận nếu cướp được tài sản sẽ chia đôi và vứt bỏ hung khí, công cụ, phương tiện gây án.

Sáng 8/3, thông tin trên báo VietNamNet, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội xác nhận, đơn vị phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ 2 nam nghi phạm là nhóm đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng tại phòng giao dịch có địa chỉ ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm.

“Quá trình điều tra, đến đêm 7/3, rạng sáng 8/3, chúng tôi đã bắt giữ được 2 nghi phạm có liên quan và đang tiếp tục làm rõ. Danh tính và nguyên nhân gây ra vụ việc đang được xác minh, làm rõ”, vị lãnh đạo này thông tin.

Trước đó, vào khoảng 9h sáng 7/3, một vụ cướp xảy ra tại ngân hàng Vietinbank tại đường Hoàng Minh Thảo (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Vào thời điểm trên, một đối đối tượng sử dụng vật giống khẩu súng vào ngân hàng trên đe dọa lấy số tiền lớn.

Đối tượng trên đã lấy đi một số tài sản trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường. Khi bỏ chạy, đối tượng này làm rơi vật giống súng cầm theo. Qua xác minh sơ bộ thì đây là súng giả. 

Kế hoạch cướp ngân hàng của 2 nghi phạm đánh rơi 300 triệu trên đường bỏ chạy
Vào ngân hàng cướp bọc tiền lớn, thanh niên bỏ chạy rớt súng giả

Theo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị đưa tin, sau 16 tiếng xảy ra vụ cướp ngân hàng ở địa bàn phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), cảnh sát đã bắt giữ được 2 nghi phạm gây án là Trần Văn Hiếu (31 tuổi, ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Thanh Tùng (41, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo điều tra xác định, trước khi gây ra vụ cướp, 2 nghi phạm đã đi qua khu vực chi nhánh ngân hàng ở địa bàn phường Xuân Tảo nhiều lần để quan sát. Sau đó, chúng phân công nhiệm vụ cho từng người.

Trong đó, Tùng là kẻ chuẩn bị xe máy và đưa cho Hiếu số tiền 1,4 triệu đồng để mua hung khí, công cụ gây án.

Còn Hiếu sau khi được Tùng đưa tiền đã mua 1 khẩu súng bật lửa màu đen; 2 dao nhọn; 5 đôi gang tay màu trắng, 1 túi khẩu trang màu trắng; 2 bộ quần áo mưa; 1 đôi giày vải màu đen đế trắng; 2 mũ bảo hiểm lưỡi trai màu đen...

Sau khi lên kế hoạch, chuẩn bị phương tiện gây án, chúng thỏa thuận nếu cướp được tài sản sẽ chia đôi và vứt bỏ hung khí, công cụ, phương tiện gây án.

Chiều 6/3, Hiếu và Tùng gặp nhau tại khu vực đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, Tùng giao xe máy cho Hiếu và hẹn 8h ngày hôm sau gặp mặt.

Sáng 7/3, Hiếu điều khiển xe máy đến địa bàn phường Xuân Tảo tháo biển kiểm soát và yếm của xe máy vứt vào thùng rác rồi đến điểm hẹn đón Tùng.

Gần 9h cùng ngày, Hiếu điều khiển xe máy đến ngân hàng rồi mở cửa đi vào bên trong, đề nghị được rút tiền nhưng sau đó đã dùng súng bật lửa, dao đe dọa nhân viên ngân hàng cướp đi số tiền hơn 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi đi được khoảng 20m thì va chạm gia giao thông nên đã làm rơi từ balo xuống đường số tiền hơn 300 triệu đồng.

Đêm cùng ngày, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ được Hiếu và Tùng, thu giữ tang vật khoảng 200 triệu đồng và 2 con dao.

NT (Nguoiduatin.vn)https://soha.vn/ke-hoach-cuop-ngan-hang-cua-2-nghi-pham-danh-roi-300-trieu-tren-duong-bo-chay-2022030816471953.htm




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ke-hoach-cuop-ngan-hang-cua-2-nghi-pham-danh-roi-300-trieu-tren-duong-bo-chay-tintuc813124