Pháp luật

Hai nghi phạm cướp ngân hàng ở Hà Nội là thành viên 'Hội những người vỡ nợ muốn làm liều'

Theo điều tra của cơ quan chức năng, 2 tên cướp ngân hàng ở Hà Nội cũng là thành viên "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều", giống với nhóm xịt hơi cay cướp điện thoại ở Linh Đàm hồi tháng 1/2022.

Ngày 8/3, Công an TP Hà Nội cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991, trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981 trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra vụ cướp ngân hàng xảy ra vào sáng 7/3.

2 tên cướp ngân hàng ở Hà Nội cũng là thành viên hội vỡ nợ muốn làm liều với nhóm xịt hơi cay cướp của ở Linh Đàm - Ảnh 1.
Nguyễn Văn Hiếu (ảnh trái) và Nguyễn Thanh Tùng lúc bị bắt.

Qua đấu tranh, CQĐT bước đầu xác định từ giữa tháng 2/2022, thông qua nhóm "hội những người vỡ nợ muốn làm liều" trên mạng xã hội Facebook, Hiếu và Tùng quen biết nhau.

Cả 2 đều không có nghề nghiệp ổn định và đang nợ tiền của nhiều người nhưng không có tiền trả nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng để trả nợ và lấy tiền tiêu. Hiếu đề xuất cướp tiền tại phòng giao dịch ngân hàng Viettinbank chi nhánh Tây Hồ Tây do trước đó, anh ta từng đến chi nhánh này và nhận thấy nơi này ít nhân viên và người giao dịch.

Trước khi thức hiện vụ cướp ngân hàng, 2 nghi phạm đã đến khu vực Ngân hàng thêm 2 lần để quan sát. Sau đó, cả 2 nghi phạm đã mua 1 khẩu súng bật lửa, 2 dao nhọn, mũ lưỡi trai… và thỏa thuận nếu cướp được tài sản sẽ chia đôi.

khoảng 9h ngày 7/3, Hiếu và Tùng vào một ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo cầm dao và súng giả, cướp hơn 500 triệu tiền mặt nhưng trong quá trình tẩu thoát đã làm rơi mất 300 triệu…

Sau khi lấy được số tiền lớn, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đêm cùng ngày, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ được Hiếu và Tùng. Tang vật bị thu giữ gồm khoảng 200 triệu đồng và 2 con dao.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đây là lần thứ 2 trong thời gian ngắn mà đối tượng tham gia cướp tài sản quen biết nhau thông qua "hội những người vỡ nợ muốn làm liều". Trước đó vào hồi tháng 1/2022, 3 đối tượng sau khi quen biết nhau trên nhóm đã rủ nhau dùng bình xịt hơi cay và súng bật lửa cướp 3 chiếc điện thoại di động của một người dân sinh sống ở chung cư Linh Đàm.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hai-nghi-pham-cuop-ngan-hang-o-ha-noi-la-thanh-vien-hoi-nhung-nguoi-vo-no-muon-lam-lieu-tintuc813114