Hỏi - Đáp

Điều gì thật sự xảy ra với những lá thư gửi đến ông già Noel?

Mỗi năm có hàng triệu trẻ em và thậm chí cả người lớn trên khắp thế giới viết thư gửi đến ông già Noel. Nhưng những bức thư đó có thật sự được gửi đến Bắc Cực không và chúng đã và sẽ trôi dạt về đâu?

Mỗi năm có khoảng 1.7 triệu lá thư cho ông già noel được gửi từ Pháp, 1.35 triệu từ Canada và hơn 1 triệu từ Mỹ. Tất nhiên, người lớn thì thừa hiểu rằng sẽ chẳng có Ông già Noel nào và nếu có thì cũng chẳng thể trả lời hết nổi ngần đó bức thư. 

Nếu không tính đến việc bị thất lạc từ "vòng gửi xe" thì những bức thư này cũng không được gửi đến bưu điện thành phố Anchorage, Alaska mà chúng sẽ được vận chuyến đến Bưu chính Mỹ và được xếp riêng vào một nơi.

Điều gì thật sự xảy ra với những lá thư gửi đến ông già Noel?

Có 2 cách mà dịch vụ Bưu chính Mỹ phản hồi những lá thư này. Cách đầu tiên là thông qua chiến dịch Santa, các thành viên trong tổ chức sẽ trả lời những bức thư. Bưu chính Mỹ bắt đầu nhận thư gửi ông già Noel hơn 100 năm trước, những năm 1912 Tổng cục Bưu điện Frank Hitchcock còn uỷ quyền cho nhân viên của mình nhận nhiệm vụ trả lời những bức thư này. Nhưng khi số lượng thư ngày càng nhiều, Bưu chính đã thành lập các tổ chức và tập đoàn từ thiện để phản hồi và thậm chí là gửi quà theo yêu cầu trong thư.

Đến năm 2017, cuối cùng ông già Noel cũng đã có địa chỉ website, hàng triệu trẻ em có thể gửi thư hoặc chụp thư và chia sẻ hình ảnh đến ông già Noel thông qua trang web Delivercheer.com, hỗ trợ tại 7 thành phố (Austin, Indianapolis, New York, Phoenix, Pittsburgh, San Diego và Washington DC).

Điều gì thật sự xảy ra với những lá thư gửi đến ông già Noel? - 1

Những người phụ việc của ông già sẽ đọc và trả lời thư hoặc gửi quà tận nhà với dấu bưu cục từ Bắc Cực. Còn cách khác là những lá thư này sẽ được trả lời bởi các bậc phụ huynh, sau đó ông già Noel sẽ gửi những bức thư trả lời đó đến nhà vào đúng dịp Giáng sinh với dấu bưu cục từ Bắc Cực, chính vì thế đứa trẻ nào cũng thích mê!

Còn nếu bạn không sống ở 1 trong 7 thành phố đó, bạn vẫn có thể nhận được thư tại bưu điện có liên kết tham gia. Công ty hay tổ chức muốn liên kết có thể gửi giấy uỷ quyền cấp giấy chứng nhận để xem thư và đáp ứng một số tiêu chí khác. Cho dù gia đình bạn có truyền thống ăn mừng Giáng sinh hay không, nhưng việc làm cho đứa trẻ hạnh phúc vẫn là một điều rất tuyệt vời để kết thúc một năm và đón chào năm mới.

Dung (Nguoiduatin.vn)