Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Quảng Ninh đưa 5 người nhập cảnh trái phép đi cách ly

Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) vừa phát hiện, đưa đi cách ly tập trung theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 đối với 5 người nhập cảnh trái phép qua biên giới về Việt Nam.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 7/7, tại khu vực mốc 1364(2)+300 thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện 5 người (gồm 1 nam, 4 nữ) đi từ bờ sông biên giới hướng về phía Việt Nam. Qua kiểm tra, các đối tượng này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Các đối tượng gồm: Lô Thị Liên, sinh năm 1983, trú tại Lương Thịnh, Thường Xuân, Thanh Hóa; Triệu Thị Bình, sinh năm 1985, trú tại xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn; Nguyễn Thị Trương, sinh năm 1988, trú tại xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; Nguyễn Thị Duyên, sinh năm 2012,  trú tại xã Phủ Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (con gái của Nguyễn Thị Trương); Chu Hải Long, sinh năm 1994, trú tại thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật và đưa các đối tượng đi cách ly tập trung, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh đưa 5 người nhập cảnh trái phép đi cách ly
Ảnh minh họa

Cũng trong ngày 7/7, Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho hay, đơn vị này vừa bắt giữ một đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua cửa khẩu, bằng cách trốn trong tủ lạnh của xe tải để tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Vào khoảng 14h35 cùng ngày, tại khu vực kiểm soát phương tiện ở cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã bất ngờ dừng kiểm tra xe tải mang BKS: 15C - 302.04 do ông Phạm Quang Hưng (SN 1976), trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện ông Nguyễn Văn Lợi (SN 1978), trú tại An Sơn, Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng trốn trong tủ lạnh trên cabin của xe tải. Ngay sau đó, các chiến sĩ Đồn biên phòng của khẩu Quốc tế Lao Bảo đã mời những người liên quan về trụ sở để làm việc.

Quá trình làm việc với các đối tượng, ông Lợi cho biết, ông là tài xế điều khiển phương tiện xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cho công ty Cổ phần Hải Dương. Theo ông Lợi, để tránh cách ly phòng Covid-19 khi nhập cảnh vào Việt Nam, ông này đã chui vào tủ lạnh để trốn nhưng không qua mặt được lực lượng chức năng.

HP (Nguoiduatin.vn)