Xã hội

Yêu cầu trả lại phụ huynh vụ 'góp tiền chọn cô giáo chủ nhiệm'

Phòng GĐ&ĐT TP Vinh (Nghệ An) yêu cầu Hội phụ huynh lớp 1A của Trường Tiểu học Đội Cung phải trả lại tiền trong vụ 'góp tiền chọn cô giáo chủ nhiệm' gây xôn xao dư luận vừa qua.

Sau khi có thông tin phản ánh về việc phụ huynh lớp 1 góp tiền “chọn cô giáo chủ nhiệm”, mới đây, UBND TP Vinh (Nghệ An) đã có công văn số 4495/UBND – GDĐT phản hồi vụ việc nói trên.

Theo đó, việc Hội phụ huynh lớp 1A, Trường Tiểu học Đôi Cung (TP Vinh) nhắn tin trong nhóm Zalo của lớp về việc vận động thu tiền để xin giáo viên dạy lớp 2 năm học 2022- 2023 là có thật, xuất phát từ nhu cầu muốn có giáo viên nghiêm khắc để rèn học sinh nề nếp tốt. 

Đây là việc do phụ huynh lớp tự bàn bạc, ban giám hiệu nhà trường không chỉ đạo hay hướng dẫn phụ huynh, không có thành viên trong tập thể nhà trường gợi ý hay xúi giục.

Yêu cầu trả lại phụ huynh vụ 'góp tiền chọn cô giáo chủ nhiệm'
Thông tin góp tiền chọn cô giáo chủ nhiệm gây xôn xao mạng xã hội

Phòng GĐ&ĐT đã chỉ đạo Trường Tiểu học Đội Cung thông báo rõ cho phụ huynh về chủ trương của ngành, quy định của nhà trường và khẳng định không có việc dùng tiền để xin giáo viên chủ nhiệm lớp.

Hội phụ huynh phải trả lại ngay tiền cho những phụ huynh đã đóng góp.

Để hạn chế tình trạng “chọn lớp, chọn cô”, từ năm học 2019-2020 đến nay, Phòng GĐ&ĐT đã triển khai sử dụng phần mềm tuyển sinh trực tuyến và chỉ đạo tổ chức cho giáo viên bốc thăm chủ nhiệm lớp. 

Hàng năm, vào đầu năm học mới, Trường Tiểu học Đội Cung đã thực hiện nghiêm túc đúng chỉ đạo của Phòng, không có việc Ban giám hiệu nhà trường tự sắp xếp giáo viên đứng lớp.

Đây là một sự việc xảy ra đáng tiếc, làm ảnh hưởng đến tâm lý của phụ huynh học sinh, Phòng GĐ&ĐT đã chỉ đạo tất cả các trường trên địa bàn thành phố tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân đều nắm rõ các chủ trương của ngành, tránh có những sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra.

Như đã đưa tin, ngày 4/8, trên mạng xã hội, hội phụ huynh lớp 1A Trường Tiểu học Đội Cung nhắn tin bàn bạc đóng 300 nghìn đồng/cháu để chọn giáo viên chủ nhiệm cho con chuẩn bị lên lớp 2.

Bà Lại Thị Thái Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đội Cung (TP Vinh) cho biết, đại diện hội phụ huynh lớp 1A là bà N. đã thừa nhận sai khi vận động phụ huynh góp tiền.

Theo Trần Tuyên (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ket-luan-vu-gop-tien-chon-co-giao-chu-nhiem-o-nghe-an-2055230.html