Xã hội

Yêu câu chủ tịch huyện “Xin” doanh nghiệp 10 tỉ đồng giải trình

Tỉnh ủy Quảng Bình vừa phê bình và yêu cầu ông Phan Ngọc Duy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, giải trình về việc tự ý “xin” Tập đoàn FLC 10 tỉ đồng để trồng cây xanh tại trung tâm huyện.

Tỉnh ủy Quảng Bình vừa phê bình và yêu cầu ông Phan Ngọc Duy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, giải trình về việc tự ý “xin” Tập đoàn FLC 10 tỉ đồng để trồng cây xanh tại trung tâm huyện.

Ông Phan Ngọc Duy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, phát hiểu tại một hội nghị

Theo đó, ông Phan Ngọc Duy đã gợi ý và tự làm văn bản "xin" Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC hỗ trợ kinh phí 10 tỉ đồng để thực hiện dự án trồng cây xanh tại trung tâm huyện. Hành vi của ông Duy đã làm ảnh hưởng đến chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Bình, tạo hình ảnh, dư luận không tốt đối với nhà đầu tư.

Cùng với đó, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã chỉ đạo phê bình ông Phan Xuân Vinh, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế - Trưởng đại diện khu kinh tế tại Hòn La, vì đã có hành vi phát biểu, ứng xử nóng nảy tạo ấn tượng không tốt với nhà đầu tư. Với hành vi trên, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Quản ký khu kinh tế tỉnh Quảng Bình xiết chặt kỷ cương, chấn chỉnh cán bộ và khẩn trương phân công ông Phan Xuân Vinh thôi chức kiêm trưởng đại diện Khu kinh tế tại Khu kinh tế Hòn La để chuyển sang công tác khác.

Trong điều kiện tỉnh Quảng Bình đang nổ lực cải thiện môi trường, thu hút đầu tư, tạo các cơ chế chính sách thông thoáng để mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội thì hành vi của ông Phan Ngọc Duy và ông Phan Xuân Vinh đã gây ảnh hưởng không tốt đến chính sách của doanh nghiệp.

Theo H. Phúc (Nld.com.vn)