Xã hội

Xuất hiện nhiều vết nứt trên núi ở Quảng Nam

Mưa bão khiến một số ngọn núi ở Bắc Trà My xuất hiện vết nứt. Người dân nơi đây lo sợ sạt lở tiếp tục xảy ra.

Chiều 16/11, ông Hồ Văn Ân, Chủ tịch UBND xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, cho biết vừa xuất hiện một vết nứt núi kéo dài gần 50 m, rộng khoảng 30 cm ở khu vực phía sau nhà 4 hộ dân ở nóc Ông Phòng (thôn 4).

Tại xã Trà Giáp (cùng huyện) cũng xuất hiện 3 vết nứt lớn có nguy cơ sẽ đổ sập khi mưa lớn. Trong đó, có vết nứt dài hơn 40 m, khe nứt rộng, lọt thỏm cả bàn chân người lớn, băng ngang vườn và nhà một hộ dân ở nóc Ông Khương (thôn 2).

Vết nứt này cắt ngang gây sụt lún, hỏng một đoạn đường bằng bê tông dẫn về phía trụ sở UBND xã. Ngay dưới vết nứt là nhà của 4 hộ dân với gần 20 nhân khẩu.

Xuất hiện nhiều vết nứt trên núi ở Quảng Nam
Vết nứt tại nóc Ông Khương dài hơn 40 m. Ảnh: Văn Bình.

Ngoài vị trí trên, xã Trà Giáp còn xuất hiện vết nứt tại núi Cáp Tun ở thôn 1. Khu vực này có 3 vết nứt, kéo dài hơn 50 m. Dưới chân núi có 16 hộ dân với 62 nhân khẩu.

Còn tại thôn 3 của xã Trà Giáp, ảnh hưởng mưa bão khiến đường sạt lở. Khu vực này vẫn đang bị chia cắt.

Theo ông Lê Văn Thách - Phó chủ tịch UBND xã Trà Giáp, cả 2 khu vực đồi núi bị nứt đang được người dân trồng keo nguyên liệu, thu hoạch theo chu kỳ, keo rễ chùm nên ít bám giữ đất. Đó cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng phá vỡ kết cấu địa chất và nứt núi.

Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho biết huyện đã có chủ trương di dời các hộ dân ở nơi có nguy cơ sạt lở.

Tuy nhiên, đến nay địa phương vẫn chưa tìm được khu vực tái định cư vì địa bàn chủ yếu là đồi núi, có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn.

Tờ Thanh Niên đưa tin, trong vòng nửa tháng qua tại Quảng Nam liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở, vùi hàng chục người. Hiện lực lượng chức năng mới tìm kiếm được 26 người trong số 43 nạn nhân. Chưa kể, lũ quét, sạt lở núi đã “xóa sổ” nhiều ngôi làng vùng cao.

HL (Nguoiduatin.vn)