Xã hội

Xử phạt Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian vì vi phạm quy định chống dịch

Bà Lê Hoàng Ngọc Thy, chủ hộ kinh doanh Minh Châu Asian Luxury (Lâm Đồng), bị phạt 7,5 triệu đồng do không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

Trước đó, tối 1/6, mặc dù không được cơ quan chức năng cho phép khai trương thẩm mỹ viện Minh Châu Asian Luxury, đường Nguyễn Công Trứ, phường 1, TP. Bảo Lộc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhưng thẩm mỹ viện này vẫn tổ chức khai trương.

Tham dự sự kiện trên có nhiều người đến từ các tỉnh, thành, trong đó có một số người nổi tiếng là nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn điện ảnh... Toàn bộ những người có mặt tại buổi khai trương đã được lực lượng chức năng đưa về trụ sở UBND phường 1, TP. Bảo Lộc yêu cầu khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và tiến hành cách ly một số trường hợp theo quy định về phòng, chống dịch.

Xử phạt Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian vì vi phạm quy định chống dịch
Người phụ nữ xúc phạm phóng viên báo Lâm Đồng được lực lượng công an ngăn chặn

Đặc biệt, trong lúc phóng viên báo Lâm Đồng đang tác nghiệp tuyên truyền về công tác phòng, chống COVID-19 cùng lực lượng chức năng thì bị bà Nguyễn Huân Thị (SN 1975, thường trú Cầu Giấy, TP. Hà Nội) lao tới xúc phạm, dùng lời lẽ khiếm nhã lăng mạ, ném chùm chìa khóa về phía phóng viên. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của lực lượng công an.

Sau đó, trên trang Event24h.vn và mạng xã hội xuất hiện bài viết sai sự thật về phóng viên báo Lâm Đồng. Sở TT&TT Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị Thanh tra Bộ TT&TT, Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Trung tâm internet Việt Nam vào cuộc làm rõ, xử lý hành vi vi phạm website Event24h.vn. Hiện bài viết sai sự thật về phóng viên báo Lâm Đồng trên trang này đã bị gỡ.

Xử phạt Thẩm mỹ viện Minh Châu Asian vì vi phạm quy định chống dịch - 1
Thời điểm lực lượng chức năng làm việc với thẩm mỹ viện Minh Châu Asian Luxury

Liên quan đến hành vi ngăn cản, xúc phạm phóng viên báo Lâm Đồng khi đang tác nghiệp tuyên truyền về công tác phòng, chống COVID-19, Công an TP. Bảo Lộc cho biết đang điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Ông Lê Văn Toà, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đề nghị Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm hành vi cản trở, vu khống nhà báo đang làm việc tại báo Lâm Đồng.

Trâm (Nguoiduatin.vn)