Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Xử phạt người đàn ông đăng tin giả phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Sau khi xác minh, công an đã làm rõ bài đăng của Đoàn Hữu Việt là không đúng sự thật, nên ra quyết định xử phạt 5.000.000 đồng.

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng tỉnh này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trường hợp thứ nhất là anh Nguyễn Chí C. (SN 1994, nhân viên của Công ty Cổ phần Trường Phát Xanh Hải Dương). Anh C. đã sử dụng điện thoại di động của mình truy cập vào tài khoản facebook cá nhân, đăng tải lên nhóm Facebook "Việc Làm Sinh Viên Hải Dương" bài viết với nội dung "cần tuyển 20 công nhân làm công việc lắp ghép bệnh viện dã chiến tại nhà thi đấu hải dương, công việc làm trong một tuần, bao ăn bao ở...".

Thực tế, cơ quan chức năng xác định đây là thông tin không đúng sự thật vì trước đó 1 ngày, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã thống nhất chủ trương xây dựng Bệnh viện dã chiến số 3 tại thành phố Chí Linh.

Đến 21h30 cùng ngày, sau khi biết được thông tin đăng tải là sai sự thật, Nguyễn Chí C. đã chủ động gỡ bỏ bài viết. Sau khi được cơ quan Công an mời lên làm việc, C.đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình.

Trường hợp thứ hai, vào hồi 17h ngày 1/2/2021, Đoàn Hữu Việt (SN 1978, trú tại thôn An Lương, xã An Lâm, huyện Nam Sách) đã sử dụng điện thoại di động truy cập mạng xã hội Facebook bằng tài khoản cá nhân mang tên "Đoàn Hữu Việt" để sao chép, đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật về phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Qua xác minh, những thông tin trong bài viết là không đúng sự thật. Sau khi được cơ quan Công an mời làm việc, Đoàn Hữu Việt đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và gỡ bỏ bài viết. Được biết, Đoàn Hữu Việt từng có 1 tiền án về tội đánh bạc năm 2016.

Cả 2 trường hợp trên đều vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với mức xử phạt là 5.000.000 đồng.

HP (Nguoiduatin.vn)