Xã hội

Xử phạt hành chính cô giáo đánh bầm tím đùi bé gái lớp 3

Phòng GD&ĐT TP.Buôn Ma Thuột đã đề xuất UBND thành phố xem xét ban hành quyết định xử phạt hành chính và đình chỉ giảng dạy có thời hạn đối với cô giáo đánh học sinh.

Theo báo Lao Động, ngày 14/10, bà Mai Thị Hồng Hà, Trưởng phòng GD&ĐT TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa có báo cáo gửi sở GD&ĐT cùng UBND TP.Buôn Ma Thuột về việc giáo viên trường tiểu học Nguyễn Du đánh học sinh.

Như Người Đưa Tin Pháp luật đã phản ảnh, trước đó vào chiều ngày 12/10, một chủ tài khoản facebook bất ngờ đăng tải hình ảnh một học sinh bị giáo viên đánh bầm tím ở vùng đùi với nội dung: “Bạo lực học học đường. Đây là cháu T.B.T.Đ (lớp 3B, trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột) cô A.T.T chủ nhiệm.

Xử phạt hành chính cô giáo đánh bầm tím đùi bé gái lớp 3
Vết bầm tím trên chân cháu T.B.T.Đ được xác định do bị cô giáo đánh bằng thước kẻ. 

Nguyên nhân chỉ vì cháu quên mang bảng con nên cô giáo gọi lên bảng làm bài, cháu làm bài sơ sài nên cô dùng thước gỗ đánh cháu 15 thước vào đùi làm cho cháu phải lết từ trên bảng về chỗ ngồi. Không chỉ riêng cháu bị đánh như vậy mà thường ném vở và tát các học sinh trong lớp, nhiều cháu bị đánh vào lưng…”.

Sau khi xảy ra sự việc, trường đã tạm đình chỉ việc giảng dạy của cô T. đến nhà xin lỗi phụ huynh và học sinh, động viên em Đ. Cô T đã nhận thấy việc đánh học sinh của mình là khuyết điểm lớn, vi phạm đạo đức nhà giáo gây ảnh hưởng đến nhà trường và toàn ngành. Bản thân cô T đã rất hối hận và mong muốn phụ huynh học sinh thông cảm, các cấp lãnh đạo tạo điều kiện để có điều kiện sửa chữa khuyết điểm.

Theo đó hội đồng kỷ luật trường Tiểu học Nguyễn Du thống nhất đề xuất kỷ luật bà T với hình thức khiển trách. Phòng GD&ĐT TP.Buôn Ma Thuột đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất UBND TP.Buôn Ma Thuột xem xét ban hành quyết định xử phạt hành chính và đình chỉ giảng dạy có thời hạn đối với cô T.

Bên cạnh đó Phòng GD&ĐT TP.Buôn Ma Thuột đã nghiêm khắc phê bình Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du trong việc chậm trễ báo cáo.

Thông tin trên báo Dân Việt, nhà trường cũng cử đại diện Ban giám hiệu, công đoàn nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh và cô T. đến nhà học sinh T.B.T.Đ xin lỗi phụ huynh và học sinh, động viên cháu T.B.T.Đ.

Theo Trúc Chi (Nguoiduatin.vn)