Xã hội

Xử phạt 15 triệu đồng nam thanh niên đăng thông tin bịa đặt về 'dị nhân' mặt đen, cầm đầu gà xuất hiện ở Tiền Giang

Sau khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook về nhóm người ăn xin bôi đen xuất hiện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, nam thanh niên vừa bị công an mời làm việc.

Chiều ngày 6/12, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang xác minh, xử lý đối tượng đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook về nhóm người ăn xin bôi đen xuất hiện trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Xử phạt 15 triệu đồng nam thanh niên đăng thông tin bịa đặt về 'dị nhân' mặt đen, cầm đầu gà xuất hiện ở Tiền Giang
Thông tin Thanh đăng tải lên mạng xã hội khiến mọi người lo sợ

Bước đầu, công an xác định được đối tượng đăng tải thông tin trên là Lâm Minh Thanh (ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành). 

Tại cơ quan công an, Thanh khẳng định không gặp người được mô tả trong bài viết và thừa nhận hành vi đăng tải nội dung sai sự thật, gây hoang mang dư luận xã hội với mục đích thu hút lượt xem, tương tác trên trang facebook cá nhân. Hiện Thanh đã gỡ bỏ bài viết trên xuống.

Công an tỉnh Tiền Giang cũng khẳng định trên địa bàn không có sự hiện nhóm đối tượng như thông tin Thanh đăng tải, đây là thông tin sai sự thật.

Với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của Thanh, cơ quan chức Tiền Giang đang cũng cố hồ sơ xử lý Thanh theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 174/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện quy định hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng (đối với cá nhân).

Vài ngày nay, trên mạng xã hội cũng lan truyền hình ảnh những người mặc bộ đồ màu đen, mặt bôi đen sì, tay cầm theo xúc xích, đầu gà đi xin tiền khắp nơi khiến nhiều người hoang mang.

Theo cơ quan công an, hiện tại mới nhận được thông tin các đối tượng này đi xin tiền, chưa có hành vi vi phạm pháp luật.

HP (Nguoiduatin.vn)