Xã hội

Xôn xao vụ bé trai 7 tuổi mắc kẹt 5 giờ trong trụ điện được giải cứu

Tận 5 giờ sau khi xảy ra sự cố, em bé mới được đưa ra ngoài nhưng may mắn là sức khỏe hoàn toàn ổn định.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Gia Lai chiều qua (20/3) đã giải cứu thành công bé cháu Puih Phong (SN 2013, trú tại làng Blang 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) bị kẹt trong 1 trụ điện rỗng ruột bỏ hoang.

Được biết, vụ việc xảy ra vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày. Trong lúc nô đùa với các bạn, Phong trượt chân rơi vào một trụ điện cao thế rỗng, chỉ còn phần gốc rộng khoảng 35cm, sâu 2 mét và bị mắc kẹt không thể lên được.

Xôn xao vụ bé trai 7 tuổi mắc kẹt 5 giờ trong trụ điện được giải cứu
Cháu Phong bị mắc kẹt bên trong trụ điện

Tận đến trưa hôm đó, nghe thấy tiếng khóc của Phong, gia đình mới phát hiện và tìm cách giải cứu nhưng không thành công, lúc đó mới quyết định tìm cơ quan chức năng giải cứu. 

Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH ngay khi nhận tin đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, đào đất xung quanh, khoan, cắt lớp bê tông để đưa cháu Phong ra ngoài. 

Xôn xao vụ bé trai 7 tuổi mắc kẹt 5 giờ trong trụ điện được giải cứu - 1
Lực lượng chức năng phải tiến hành khoan, cắt trụ điện để đưa cháu Phong ra ngoài
Xôn xao vụ bé trai 7 tuổi mắc kẹt 5 giờ trong trụ điện được giải cứu - 2
Sau 5 giờ mắc kẹt, cháu Phong được giải cứu an toàn

Sau 2 giờ khoan cắt, đến 15 giờ chiều, Phong đã được giải cứu thành công và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã trong tình trạng sức khoẻ ổn định. 

Dung (Nguoiduatin.vn)