Xã hội

Xôn xao clip dân quân, dân phòng ẩu đả với người dân giữa đường

Ba người mặc áo dân quân, dân phòng liên tục đập gậy vào người, dùng chân đạp vào mặt 2 người dân khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Toàn cảnh vụ ẩu đả, xô xát giữa 2 người đàn ông với nhóm người mặc áo bảo vệ dân phố, dân phòng

Ngày 4/10, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người dân bị 2 người mặc áo dân quân, dân phòng dùng gậy liên tục đập vào người, dùng chân đạp vào mặt.

Qua tìm hiểu, vụ ẩu đả xảy ra vào trưa 4/10 tại đường Yên Thế, gần chợ K860, khu vực phường Long Bình, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Theo nội dung trong clip, giữa 2 người dân và nhóm mặc áo dân phòng, dân quân có cự cãi, lớn tiếng với nhau. Sau đó, nhóm dân phòng, dân quân và người dân cả 2 bên xảy ra xô xát, ẩu đả. Hai người dân bị nhóm mặc áo dân phòng, dân quân bắt lại, đánh nhiều lần trước sự có mặt một cán bộ mặc sắc phục công an.

Sáng 5/10, thông tin trên Dân Việt, đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đã xác nhận vụ việc và thông tin thêm về đoạn clip ghi lại cảnh 2 người mặc áo dân quân và bảo vệ khu phố đánh nhau với người dân trên địa bàn.

Cụ thể theo ông Điền, đơn vị đã xác minh và xác định trưa 4/10 có một người dân tên N. đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 để giao đồ cho người thân. Tại đây người này đã bất chấp quy định, lén leo rào vào bên trong thì bị lực lượng phát hiện ngăn cản.

Lúc đó người này đã dùng đá xanh nhặt ven đường ném vào lực lượng nên bị vây bắt. Do tức giận nên hai bên xảy ra xô xát qua lại dẫn đến việc người dân quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

"Chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác dân quân và bảo vệ dân phố trong clip xô xát với người dân, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc qua công an để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ đối với người dân trong vụ việc", ông Điền với Dân Việt.

Clip người dân quay lại sự việc

 Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)