Xã hội

Xe tải tông xe máy, 1 người chết, 1 người bị kéo lê 20km thoát chết hi hữu

Sau vụ tai nạn, một người trên xe máy bị cán tử vong, người còn lại dính vào gầm xe, bị kéo lê đi khoảng 20km nhưng may mắn vẫn sống sót.

Công an tỉnh Bình Thuận ngày 24/5 cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết tại chỗ, 1 người dính vào gầm xe tải, bị kéo lê đi 20km.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h tối 23/5, tại km 1732 + 600 quốc lộ 1, đoạn qua cầu Ông Quý thuộc thị trấn Thuận Nam giữa xe máy và xe tải mang biển số 74C- 023.55 do tài xế Ngô Minh Vỹ (26 tuổi, quê Quảng Trị) cầm lái.

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện em Lê Quốc Trung (16 tuổi, ở xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh) chết tại chỗ cùng với chiếc xe máy.

Xe tải tông xe máy, 1 người chết, 1 người bị kéo lê 20km thoát chết hi hữu
Hiện trường vụ tai nạn 

Tại hiện trường, ngoài chiếc xe máy, người dân và lực lượng chức năng còn phát hiện 2 đôi dép. Nghi ngờ có nạn nhân thứ 2 bị xe hất văng xuống cầu nên lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Trong lúc lực lượng chức năng đang khám nghiệm, tìm nạn nhân thứ 2 thì tài xế Vỹ chạy chiếc xe tải quay lại hiện trường và cho biết mình là người gây tai nạn. Trên xe còn có anh Nguyễn Văn Chiến (30 tuổi, quê Đồng Nai), anh cho biết mình là người thứ 2 đi trên xe máy trong vụ tai nạn.

Anh Chiến khai nhận mình là người cầm lái xe máy, chở theo em là Trung đi từ TP Phan Thiết về huyện Tánh Linh. 

Xe tải tông xe máy, 1 người chết, 1 người bị kéo lê 20km thoát chết hi hữu - 1
Anh Nguyễn Văn Chiến văng vào gầm xe tải, bị kéo đi gần 20km 

Khi chạy đến cầu Ông Quý thì bị xe tải đi cùng chiều phía sau tông vào. Vụ tai nạn làm em Trung chết tại chỗ, còn anh Chiến bị hất văng vào khung sắt bảo vệ thùng dầu bên hông xe tải và dính luôn vào đó.

Tài xế Vỹ khai nhận, do không biết gây ra vụ tai nạn nên tiếp tục chạy xe thêm gần 20km, đến cây xăng số 103, thuộc địa bàn xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận mới dừng lại đổ xăng. 

Sau khi xe tải dừng, anh Chiến từ gầm xe bò ra thông báo anh Vỹ gây tai nạn trong tình trạng chỉ bị xây xước.

Anh Vỹ liền chở anh Chiến quay lại hiện trường cách đó 20km. Anh khai nhận với cảnh sát xe tải chở hàng của mình chạy từ miền Trung vào đã gây tai nạn, nhưng anh không hề hay biết vì lúc đó mưa lớn.

HL (Nguoiduatin.vn)