Xã hội

Xe tải lật khi đổ đèo, 2 mẹ con tử vong

Điều khiển xe tải đổ đèo Cón (Phú Thọ) tài xế Nguyễn Văn Thủy đã không làm chủ được tay lái khiến chiếc xe bị lật, đổ nghiêng trên quốc lộ làm 2 mẹ con trên xe tử vong tại chỗ.

Ngày 24-8, Công an huyện Tân Sơn (Phú Thọ) đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 2 mẹ con tử vong vào đêm 23/8.

Xe tải lật khi đổ đèo, 2 mẹ con tử vong
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Otofun 

Cơ quan chức năng xác định người điều khiển ôtô này là Nguyễn Văn Thủy (39 tuổi, trú tại Thanh Oai, Hà Nội). Trên xe có thêm 2 người khác là chị Nguyễn Thị Vỹ (36 tuổi, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) và Nguyễn Thị Lan Anh (4 tuổi, con chị Vỹ). Xe tải bị lật mang biển số nước ngoài, lúc này đang xuống đèo Cón.

Theo đó, khi anh Thủy điều khiển xe xuống đèo Cón, tại km8 + 100 QL32A, thuộc địa phận xã Thu Cúc (huyện Tân Sơn, Phú Thọ), đã không làm chủ được tay lái khiến chiếc xe tải bị lật, đổ nghiêng trên quốc lộ.

Vụ tai nạn khiến chị V. và cháu A. tử vong tại chỗ; anh Thủy bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Tân Sơn; chiếc xe tải hư hỏng nặng.

Thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do anh Thủy điều khiển xe đổ đèo qua đoạn đường cong, dốc, không làm chủ được tay lái, tự gây tai nạn.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý.

HL (Nguoiduatin.vn)