Xã hội

Xe tải chở quá tải làm sập cầu, một học sinh nguy kịch

Chiếc xe tải chở cát quả tải đi qua cầu tạm làm cầu đổ sập 2 nhịp khiến xe tải rơi xuống sông bẹp dúm, một học sinh đi trên cầu cũng rơi theo trọng thương.

Chiếc xe tải chở cát quả tải đi qua cầu tạm làm cầu đổ sập 2 nhịp khiến xe tải rơi xuống sông bẹp dúm, một học sinh đi trên cầu cũng rơi theo trọng thương.

 

Hiện trường vụ sập cầu. Ảnh do người dân cung cấp

Ông Phạm Văn Hoa, trưởng Công an xã Xuân Phú cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe tải BKS 47C -112.89 do tài xế Nguyễn Thành Luân (SN 1984, trú xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) cầm lái chở 15m3 cát chạy từ quốc lộ 26 về xã Xuân Phú.

Khi xe ra giữa cầu, do chở quá tải đã làm cầu đổ sập kéo xe rơi xuống suối. Cùng lúc này, cháu Võ Thị Thùy Trang (SN 2003, học sinh lớp 7, trú thôn Cao Sơn, xã Xuân Phú) đi xe đạp điện hướng từ xã Xuân Phú ra trung tâm huyện Ea Kar để đi học cũng bị rơi theo.

Theo ông Hoa, tại hiện trường, chiếc cầu bị sập 2 nhịp, chiều dài khoảng 15m. Chiếc xe tải bị rơi từ độ cao khoảng 7m xuống sông Krông Năng bẹp dúm. Rất may, tài xế và phụ xe Trần Văn Huy (SN 1990, trú xã Phú Xuân, Krông Năng) may mắn thoát nạn.

Riêng cháu Trang bị thương rất nặng, chuẩn đoán ban đầu bị dập 3 đốt xương sống lưng và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Kar.
 
 
 
 
 
Cũng theo ông Hoa, cây cầu sắt tạm có chiều dài khoảng 70m, có tải trọng 10 tấn. Cầu từng bị nước lũ cuốn sập và mới được sửa chữa lại. Ngay khi xảy ra sự việc, công an xã đã có mặt tạm giữ tài xế và phụ xe gây tai nạn để điều tra, làm rõ nguyên nhân và đưa người bị nạn đi cấp cứu. Chính quyền địa phương đã huy động một máy múc làm một con đường tạm dưới lòng sông cách cầu 10-15m để bà con đi lại.

Theo Trùng Dương (VietNamNet)