Xã hội

Xe tải cháy trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, lốp chiếc rơ-moóc phía sau xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy lan sang phần thân. Một số lái xe đi qua dùng bình mini cứu hỏa nhưng bất thành.

Di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, lốp chiếc rơ-moóc phía sau xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy lan sang phần thân. Một số lái xe đi qua dùng bình mini cứu hỏa nhưng bất thành.

Phóng viên ghi nhận, xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc lưu thông hướng đi Hà Nội, đến đoạn cao tốc thuộc địa phận huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy từ phần lốp.

Phát hiện hỏa hoạn, tài xế tấp xe vào lề đường rồi cùng người khác dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng không hiệu quả. Sau đó lửa lan sang thùng rơ-moóc. Vụ cháy khiến cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Một số người dân lấy nước ven quốc lộ để chữa cháy. Tuy nhiên, nhiều lốp của xe rơ-moóc đã bị hư hỏng. Vụ việc khiến nhiều tài xế dừng phương tiện ở 2 chiều cao tốc để quan sát, giao thông ùn ứ.

Thấy dàn lốp phía ghế phụ bị cháy, lửa có nguy cơ lan sang 6 lốp còn lại nên tài xế đã tháo rời rơ-moóc, lái đầu kéo ra xa.

Xe tai chay tren cao toc Ha Noi - Thai Nguyen hinh anh 1
Nơi xảy cháy cách trung tâm Hà Nội gần 40 km. Ảnh: Google Maps.

Khi hỏa hoạn xảy ra, lực lượng phụ trách tuyến của Cục CSGT điều lực lượng phân luồng phương tiện và hỗ trợ chữa cháy. CSGT dừng nhiều xe trên đường để trưng dụng bình cứu hỏa.

Theo ghi nhận của phóng viên, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, một phần chiếc rơ-moóc bị lửa thiêu rụi.

Theo Bá Chiêm - Hoàng Lam - Tiến Tuấn (Zing.vn)