Xã hội

Xe khách chở nhiều phụ nữ và trẻ em lao xuống vực

Khi xảy ra tai nạn, trên chiếc xe khách biển số tỉnh Tiền Giang chở nhiều trẻ em, phụ nữ. Hiện các lực lượng chức năng đang đến hiện trường để giải cứu các nạn nhân vụ tai nạn.

Sáng 23/7, Tổ công tác của ban ATGT tỉnh Bình Thuận đã khẩn trương kiểm tra hiện trường vụ xe khách chở theo nhiều phụ nữ, trẻ em bị rơi xuống vực trên đèo Đại Ninh, thuộc tuyến Quốc lộ 28B Lâm Đồng đi Bình Thuận và tiến hành cứu hộ, cứu nạn.

Xe khách chở nhiều phụ nữ và trẻ em lao xuống vực
Chiếc xe khách lao xuống vực sâu. Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, khoảng 5 giờ 15 phút cùng ngày, xe khách BKS 63F-001.87 lưu thông trên Quốc lộ 28B đoạn km44+900 qua xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) theo hướng Lâm Đồng về Bình Thuận thì gặp nạn. Tại hiện trường, xe khách lao xuống vực sâu trên cung đường đèo này.

Ngay khi tai nạn xảy ra, người dân địa phương đã đến ứng cứu, đưa các nạn nhân ra ngoài. Một số người bị thương nặng đã được chuyển viện cấp cứu.

Xe khách chở nhiều phụ nữ và trẻ em lao xuống vực - 1
Trên xe có rất nhiều trẻ em, phụ nữ. Ảnh: Người Lao Động

Chia sẻ với PV báo Thanh Niên, ông Trần Thành Công, một người dân gần hiện trường cho biết, một phụ nữ bị thương nặng ở đầu đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ông Công cũng cho biết mình đã gọi 3 chiếc xe loại xe bán tải, chở những người bị thương nặng đi trước đến Bệnh viện H.Đức Trọng, Lâm Đồng (bệnh viện gần nhất) để cấp cứu.

Đến khoảng 6 giờ 20 cùng ngày, công an địa phương đã có mặt tại hiện trường. Tổ công tác của ban ATGT tỉnh Bình Thuận đã khẩn trương đến hiện trường.

Vụ tai nạn khiến 20 người trong tổng số 23 người trong xe bị thương. Theo thông tin ban đầu, rất may không có ai tử vong.

Vị trí xảy ra tai nạn xe khách lật xuống đèo trước đây cũng có một chiếc xe khách Bình Thuận chở khách Nga từ Đà Lạt về Mũi Né bị tai nạn tại địa điểm này.

Trả lời PV Thanh Niên, thượng tá Trương Văn Đo, Trưởng công an H.Bắc Bình, cho biết vụ tai nạn may mắn không có ai tử vong; nhiều người bị thương nhưng chủ yếu bị thương nhẹ, có 2 người bị thương nặng. Tất cả những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Bắc Bình đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Theo thượng tá Trương Văn Đo, xe chở chủ yếu là trẻ em đi du lịch hè, trên đường từ Đà Lạt xuống Mũi Né.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/xe-khach-cho-nhieu-phu-nu-va-tre-em-lao-xuong-vuc-tintuc833359