Xã hội

Xe giường nằm 47 chỗ chở 88 khách thì nằm gì nổi

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xe khách giường nằm Khiêm Oanh từ Quán Láo (Thanh Hóa) đi Mỹ Đình (Hà Nội) khi nhồi nhét hơn gấp đôi số khách.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xe khách giường nằm Khiêm Oanh từ Quán Láo (Thanh Hóa) đi Mỹ Đình (Hà Nội) khi nhồi nhét hơn gấp đôi số khách.

Theo phản ánh của hành khách xe giường nằm chỉ 47 chỗ nhưng đã nhồi nhét lên trên 100 người - Ảnh: TRẦN QUANG

Chiều 14-2, ông Nguyễn Tất Thành - giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết thông tin này.

“Nhà xe cũng đã thừa nhận sai phạm chở lên 88 người. Sáng 15-2 chúng tôi sẽ gọi doanh nghiệp có xe nhồi nhét khách lên để làm việc và sẽ đình tài không cho vào bến 7 ngày” - ông Thành nói.

Trước đó sáng 13-2, nhiều hành khách đi trên xe giường nằm mang BKS 36B - 01568 phản ánh xe chỉ 47 giường nằm nhưng đã nhồi nhét lên gần 100 người. “Ngày thường chúng tôi đi giá chỉ 100.000 đồng/ vé nhưng đã bị nhà xe thu lên 150.000 đồng.

Không chỉ thu giá vé cao mà mỗi một giường phụ xe nhét 2 người ngồi úp lại với nhau trong suốt hành trình ra Hà Nội” - anh T. (quê Thanh Hóa, hiện đang học ở một trường ĐH tại Hà Nội) cho biết.

Là một trong những người đi trên xe giường nằm - anh Đ. thông tin: “Khi bị nhồi nhét trên xe nhiều hành khách đã yêu cầu được xuống xe nhưng tài xế và phụ xe vẫn không cho xuống.

Chúng tôi cũng không hiểu sao khi xe chở gần 100 người từ Thanh Hóa ra Hà Nội qua rất nhiều chốt thanh tra của cơ quan chức năng nhưng vẫn không bị xử phạt”.

>> Xe khách 45 chỗ nhồi nhét 71 người
>> Đường miền Tây chật cứng xe máy đổ về Sài Gòn
Theo Quang Thế (Tuổi Trẻ)