Xã hội

'Xe điên' tông liên tiếp nhiều xe máy, ôtô khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương

Sau khi va chạm khiến 2 nữ sinh đi xe máy điện thương vong, tài xế tiếp tục điều khiển xe ôtô phóng chạy tốc độ cao, tông vào 1 ôtô khác dừng đỗ ven đường và xe máy làm 2 người trên xe máy bị thương.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại đường Tuệ Tĩnh nối dài (thành phố Hải Dương) vào tối 4/5 đã làm 1 người chết, ít nhất 3 người khác bị thương.

Theo đó, khoảng 22h ngày 4/5, anh Nguyễn Đức Toàn (SN 2000, ở phường Quang Trung, TP Hải Dương) điều khiển ô tô BKS 34D-011.16 hướng từ Ngô Quyền tới phố Điện Biên Phủ.

Tới trước số nhà 216 Tuệ Tĩnh, thuộc phường Bình Hàn (TP Hải Dương), ô tô này va chạm với ô tô BKS 37A-823.54 đang đỗ bên đường.

Sau va chạm, ô tô biển kiểm soát tỉnh Hải Dương tiếp tục di chuyển và đến khu vực trước cửa số nhà 271, đường Tuệ Tĩnh nối dài thuộc phường Bình Hàn, đã va chạm với 2 nữ sinh là P.B.N.A. (SN 2003, trú tại 47 phố Nguyễn Gia Thiều) và T.H.P.A (SN 2006, trú tại phố Cựu Thành, cùng thuộc thành phố Hải Dương) đang chở nhau trên xe máy điện mang BKS-34MĐ1-005.48.

'Xe điên' tông liên tiếp nhiều xe máy, ôtô khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương
Hiện trường vụ "xe điên" gây tai nạn giao thông khiến 2 nữ sinh thương vong - Ảnh: Hoàng Long

Hậu quả vụ tai nạn khiến nữ sinh T.H.P.A tử vong tại chỗ, nữ sinh P.B.N.A bị thương nặng.

Vẫn không dừng lại, tài xế điều khiển xe ôtô gây tai nạn tiếp tục phóng chạy với tốc độ cao ra quốc lộ 5, hướng về phía Hải Phòng. Đến gần cầu Phú Lương, chiếc "xe điên" tiếp tục tông vào 1 xe máy khác khiến 2 người đi xe máy này bị thương.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Ban ATGT tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về vụ tai nạn, lực lượng chức năng TP Hải Dương đã khẩn trương tới hiện trường, truy bắt tài xế.

Khoảng 23h30 cùng ngày, cảnh sát đã phát hiện và đưa nam tài xế Nguyễn Đức Toàn về trụ sở công an để xác minh, làm rõ.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)