Xã hội

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trước cây xăng trên Quốc lộ 1A

Một chiếc xe đầu kéo đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, khi đến cây xăng dầu 36 ở xã Phong Thu (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã dừng lại và bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Khoảng 7h sáng ngày 2/7, ôtô đầu kéo mang biển TP.HCM kéo theo rơ-mooc do tài xế Nguyễn Văn Lục (33 tuổi, trú TP.HCM) điều khiển chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến đoạn cây xăng số 36 tại xã Phong Thu (huyện Phong Điền), tài xế cho xe dừng lại thì phát hiện lửa bốc lên từ cabin.

Phát hiện sự việc, tài xế cùng nhân viên cây xăng dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy lan nhanh bao trùm cả xe, khói bốc cao. Đám cháy cách cây xăng khoảng 25 m.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trước cây xăng trên Quốc lộ 1A

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trước cây xăng trên Quốc lộ 1A - 1

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trước cây xăng trên Quốc lộ 1A - 2
Hiện trường vụ cháy

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế huy động 2 xe cứu hỏa đến hiện trường. Sau 30 phút, lực lượng cứu hộ khống chế được đám cháy.

Vụ hỏa hoạn khiến cabin đầu xe bị thiêu rụi hoàn toàn. May mắn là không có thiệt hại về người.

HP (Nguoiduatin.vn)