Xã hội

Xe chở lợn mắc dịch tả châu Phi đi qua nhiều tỉnh

Tài xế khai được thuê chở lợn từ Bắc Ninh vào Quảng Ngãi tiêu thụ nhưng chủ không nghe máy nên dừng ở Quảng Nam bán.

Sáng 27/5, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo xe tải chở lợn của ông Phạm Minh Vỹ (36 tuổi, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đậu tại cửa hàng xăng dầu Kỳ Lý, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh có dấu hiệu dịch bệnh.

Xe chở lợn mắc dịch tả châu Phi đi qua nhiều tỉnh
Xe tải chở lợn do ông Vỹ cầm lái đậu trước cây xăng ở Quảng Nam. Ảnh: Đại Hiệp.

Chi cục Chăn nuôi và thú y, Cục Quản lý thị trường Quảng Nam và huyện Phú Ninh đến kiểm tra. Tài xế Vỹ xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, vận chuyển ra khỏi tỉnh nhưng đã hết giá trị một ngày. Trong giấy này, ghi xe chở 150 con lợn, trên xe đóng giấy niêm phong.

Tuy nhiên nhà chức trách ghi nhận trên xe có 34 con lợn sống; 5 con đã chết và có triệu chứng lâm sàng của dịch tả lợn Châu Phi. Giấy niêm phong trên xe đã tháo gỡ.

Ông Vỹ khai báo được thuê chở lợn từ xã Nghĩa Đạo (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) cho một lò mổ ở xã Tịnh Hà (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Chiều 26/5, khi đến huyện Thăng Bình, Quảng Nam tài xế này gọi điện thoại cho chủ hàng không nghe máy nên dừng xe tháo giấy niêm phong bán lợn. 

Sau đó, tài xế chạy vào huyện Phú Ninh dừng lại tiếp tục bán. "Số lợn bán ở hai điểm này không nhớ bao nhiêu con", ông Vỹ trình bày.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và lấy ba mẫu lợn chết đi xét nghiệm. Chiều 27/5, kết quả cho thấy số lợn bị dương tính với dịch tả châu Phi nên cơ quan chức năng mang toàn bộ lợn đi tiêu hủy.

Tại Quảng Nam, ngày 14/5 dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên. Sau đó lây lan sang huyện Thăng Bình và thị xã Điện Bàn. Đến nay Quảng Nam đã tiêu hủy gần 200 con lợn bị bệnh.

Theo Đắc Thành (VnExpress.net)