Xã hội

Xe chở gỗ keo mất thắng, 1 người tử vong

Trong khi đổ dốc, xe tải chở gỗ keo lá tràm bị mất thắng rồi đâm vào 3 xe máy đi ngược chiều. Hậu quả, 1 người tử vong tại chỗ và 4 người người khác bị thương nặng.

Trong khi đổ dốc, xe tải chở gỗ keo lá tràm bị mất thắng rồi đâm vào 3 xe máy đi ngược chiều. Hậu quả, 1 người tử vong tại chỗ và 4 người người khác bị thương nặng.

 ​ Rất nhiều người dân đứng xem vụ tai nạn giao thông
​ Rất nhiều người dân đứng xem vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin ban đầu, xe tải mang BKS 92C-098.00 do tài xế Nguyễn Lộc (trú xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển, chở gỗ keo lá tràm lưu thông theo hướng Tiên Sơn - Tiên Cẩm (thuộc huyện Tiên Phước).

Chiếc xe tải chở keo bị lật giữa đường
Chiếc xe tải chở keo bị lật giữa đường

Khi đến dốc Nước Nhĩ thì bất ngờ xe tải này bị mất thắng và lao xuống dốc gần 50 mét. Đúng lúc đó, xe máy mang BKS 92M1- 006.73 do anh Lê Kim Sửu và xe máy mang BKS 92H9- 4411 do Trần Văn Thắng (cả 2 cùng sinh năm 1985) và xe máy mang BKS 92N1- 158.61 do Phan Đình Nhất (SN 1977, tất cả cùng trú xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) lưu thông theo hướng ngược lại đã bị xe tải tông mạnh vào.

Hậu quả, anh Trần Văn Thắng tử vong tại chỗ, anh Lê Kim Sửu cùng anh Phan Đình Nhất bị thương nặng.

 ​ Rất nhiều người dân dừng xe tại hiện trường vụ tai nạn giao thông
​ Rất nhiều người dân dừng xe tại hiện trường vụ tai nạn giao thông

Chưa hết, xe tải này tiếp tục lao vào xưởng máy xay gạo của ông Phan Đình Hòa (55 tuổi, trú cùng địa phương) làm xe bị lật, gỗ keo tràn xuống khiến hai em học sinh lớp 12 đang đứng ở ngoài sân bị thương. Cả 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng CSGT Công an huyện Tiên Phước đã nhanh chóng có mặt tại để khám nghiệm hiện trường và phân luồng điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Công Bính (Dân Trí)