Xã hội

Xe bồn chở 12.000 lít xăng bốc cháy dữ dội trên đường

Chiếc xe bồn đang lưu thông thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế lao ra khỏi xe nên may mắn thoát chết nhưng bị thương nên được người dân đưa đi cấp cứu.

Tối 25/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa tiến hành khống chế đám cháy phát ra từ chiếc xe chở xăng dầu khi đang lưu thông trên tỉnh lộ 664 đoạn qua xã Ia O, huyện Ia Grai.

Xe bồn chở 12.000 lít xăng bốc cháy dữ dội trên đường
Hiện trường vụ cháy xe bồn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, chiếc xe bồn chở xăng dầu BKS 77C-170.06 do tài xế Phạm Quang Vinh (SN 1970, trú TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển theo hướng từ thị trấn Ia Kha đến khu trung tâm xã Ia O thì bất ngờ tự bốc cháy tại làng Lân, xã Ia O, huyện Ia Grai.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm chiếc xe bồn, tài xế may mắn thoát khỏi xe nhưng cũng bị thương và được người dân đưa đến Bệnh xá quân dân y Công ty 715 để chữa trị ngay sau đó.

Theo lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Gia Lai, đơn vị nhận được thông tin đám cháy ngay lập tức điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ lập tức đến hiện trường. Ngoài ra, qua hệ thống liên lạc, đơn vị công an đã điều động 1 xe chữa cháy của công ty thuỷ điện Sê San đến hỗ trợ.

Xe bồn chở 12.000 lít xăng bốc cháy dữ dội trên đường - 1
Tài xế Phạm Quang Vinh được cấp cứu tại Bệnh xá Công ty 715 (Ảnh Dân Việt)

Tính đến 22h ngày 25/2, lực lượng chữa cháy của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang tổ chức dập lửa, khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

HP (Nguoiduatin.vn)