Xã hội

Xe 4 chỗ bị tàu hỏa tông, tài xế tháo biển số

Khoảng 18g ngày 13-9, trên đường sắt Bắc - Nam đoạn km310+650 qua xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An, một chiếc xe 4 chỗ vượt đường sắt bị tàu hàng tông nát.

Khoảng 18g ngày 13-9, trên đường sắt Bắc - Nam đoạn km310+650 qua xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An, một chiếc xe 4 chỗ vượt đường sắt bị tàu hàng tông nát.

Nhiều người dân hiếu kỳ kéo tới xem vụ tai nạn - Ảnh: Doãn Hòa

 
Một số nhân chứng cho biết thời điểm trên, chiếc ôtô 4 chỗ chạy hướng từ trong xã Nghi Liên ra quốc lộ 1, băng qua đường sắt đoạn qua Công ty Bao bì Nghệ An. Đúng lúc đó, tàu hàng mang số hiệu 230 chạy hướng Vinh - Hà Nội lao tới, đâm ngang ôtô.
 
Cú đâm mạnh khiến chiếc ôtô bị hất văng xuống một bên đường ray. Tài xế xe 4 chỗ (chưa rõ danh tính, ngụ xã Nghi Liên) may mắn thoát chết, được người dân giải cứu đưa ra bên ngoài.
 
Tại hiện trường, chiếc xe bị hư hỏng nặng, nằm cách vị trí tai nạn ban đầu khoảng 25m. Một phần hệ thống biển báo nguy hiểm đường sắt bị tông gãy.
 
Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe 4 chỗ đã tháo biển số xe.
 
Vị trí xảy ra tai nạn là đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được lắp đặt hệ thống biển báo, đèn tín hiệu cảnh báo nhưng không có rào chắn.
 
Theo đội bảo vệ an ninh đường sắt ga Vinh, tàu hàng chỉ bị hư hại nhẹ ở phần đầu máy và có thể tiếp tục hành trình.
 
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe 4 chỗ ngồi vượt đường sắt, thiếu quan sát.
 
Đến khoảng 19g cùng ngày, chiếc xe 4 chỗ được đưa ra khỏi hiện trường.
 

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Doãn Hòa

 

Chiếc xe 4 chỗ ngồi bị nát bét sau cú tông của tàu hỏa - Ảnh: Doãn Hòa

 
Theo Doãn Hòa (Tuổi Trẻ)