Xã hội

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy chung cư Parc Spring

Video: Cháy ngùn ngụt tại chung cư Parc Spring

Căn hộ vắng chủ và nguồn cháy từ tấm nệm trong phòng.

Tối ngày 1/4, trao đổi với PV, 1 lãnh đạo UBND quận 2 xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn tại tầng 8 chung cư Parc Spring (địa chỉ số 537, đường Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông).

Theo đó, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn sau 30 phút và không có thiệt hại về người.

“Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Q.2 đến hiện trường. Căn hộ bị cháy không có chủ ở nhà nên lực lượng chức năng phải phá cửa căn hộ để không chế đám cháy”, vị này cho biết.

Cũng theo nguồn tin được xác nhận, đám cháy bắt nguồn từ tấm nệm trong phòng và nhiều khả năng là do chập điện dẫn đến cháy.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy chung cư Parc Spring
Cháy chung cư Parc Spring, nhiều khả năng là do chập điện

Trong khi đó, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Hồ Trọng Hiếu, Chủ tịch UBND P. Bình Trưng Đông, cũng cho biết vụ hỏa hoạn đã được không chế và không cháy lan sang các căn hộ khác.

Theo ông Hiếu: "Sau khi đám cháy được xử lý, người dân đã trở lại căn hộ của mình. Về nguyên nhân vụ hỏa hoạn, ngày mai sẽ có thông tin chính thức”.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy chung cư Parc Spring - 1
Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người

Trước đó vào khoảng 18h tối ngày 1/4, nhiều cư dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại căn hộ tầng 8 của chung cư Parc Spring nên hô hoán tháo chạy.

Lực lượng bảo vệ của chung cư nhanh chóng gọi điện báo cơ quan chức năng và tiến hành cứu hỏa. Phòng Cảnh sát PCCC Q.2 đã điều nhiều xe cứu hỏa cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. Khoảng 18h cùng ngày thì đám cháy được dập tắt.

Chung cư Parc Spring là một dự án của Tập đoàn CapitaLand, đã được đưa vào sử dụng từ năm 2011. Được biết ngày 31/3, cư dân khu chung cư Parc Spring vừa được tuyên truyền, phổ biến kiến thức và diễn tập phòng cháy chữa cháy.

Theo lãnh đạo Q.2, ngay sau khi xảy ra vụ cháy chung cư Carina Plaza (Q.8) khiến gần 100 người thương vọng, UBND Q.2 đã kiểm tra, tập huấn công tác PCCC tất cả các chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn quận.

Theo Lê Nguyễn (Giadinh.net.vn)