Xã hội

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ 3 ông cháu rơi xuống sông tử vong thương tâm

Theo vị lãnh đạo UBND thị trấn Hợp Hoà (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), có thể trong quá trình di chuyển, một cháu bé ngồi trước đã bám vào đầu xe khiến ông Hoan mất lái và ngã xuống sông.

Theo đó, khoảng 17h ngày 15/9, ông Nguyễn Văn Hoan (58 tuổi), đi đón 3 cháu nhỏ đi học về bằng xe máy. Trên đường đón cháu đi học về, ông Hoan có đi mua kem cho các cháu. Lúc này, ông Hoan mua luôn kem mang ra cho vợ đang gặt lúa ngoài cánh đồng, đi qua đường đê cạnh sông Đào (thị trấn Hợp Hoà).

Trong quá trình di chuyển trên đường đê nhỏ, 1 cháu bé ngồi phía trước ông Hoan, còn 2 cháu bé ngồi phía sau. "Khả năng do tay của cháu bé ngồi đằng trước bám vào tay lái của ông Hoan khiến ông ấy bị mất lái mới dẫn đến sự việc đau lòng trên", ông Tiến thông tin.

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ 3 ông cháu rơi xuống sông tử vong thương tâm
Chiếc xe máy của nạn nhân mắc trên bờ. (Ảnh báo Vĩnh Phúc).

Sau khi ngã, ông Hoan cùng 2 cháu phía sau bị rơi xuống sông Đào, còn một cháu bé ngồi trước xe máy mắc kẹt cùng xe phía trên. Thi thể 2 cháu bé được người dân tìm thấy ngay sau đó.

Đến khoảng 2h sáng 16/9, thi thể ông Hoan được tìm thấy cách hiện trường 50m. Trước mắt, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 10 triệu đồng, UBND huyện Tam Dương hỗ trợ 20 triệu đồng để làm đám tang.

HP (Nguoiduatin.vn)