Xã hội

Xà lan đâm chìm tàu cá trên biển, xuyên đêm cứu người gặp nạn

Khi đang vào bờ, đến phao số 4 trên cửa biển Thuận An, do trời tối, tàu cá TTH - 91119TS đã va chạm với sà lan nên bị chìm, 1 người bị thương nặng.

Theo thượng tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Thiên Thiên - Huế, vào khoảng 20h ngày 9/6, trạm kiểm soát Biên phòng Thuận An thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An nhận được thông tin sà lan 1412 Thuận Phong 36 do ông Trần Văn Thi (ngụ TP Hải Phòng) làm thuyền trưởng có va chạm với tàu cá TTH - 91119TS do ông Nguyễn Hải (ngụ TP Huế) làm thuyền trưởng ở vị trí phao số 4 cửa Thuận An.

Xà lan đâm chìm tàu cá trên biển, xuyên đêm cứu người gặp nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh khiến tàu TTH - 91119TS với 12 ngư dân bị chìm, ông Trần Trợ (SN 1957; ngụ phường Phú Hậu, TP Huế) bị thương nặng do gãy xương quai xanh và chấn thương phần mềm.

Ngay sau tai nạn, Đồn Biên phòng CKC Thuận An huy động 2 tàu cá TTH 90109 TS và TTH 91009 TS, với 15 thuyền viên, phối hợp với xà lan 1412 Thuận Phong tổ chức trục vớt, cứu hộ cứu nạn.

Xà lan đâm chìm tàu cá trên biển, xuyên đêm cứu người gặp nạn - 1
Đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Ngọc Bình

Hoạt động cứu hộ diễn ra xuyên đêm. Đến khoảng 1 giờ rạng sáng 10/6, lực lượng cứu hộ đã đưa được tất cả các thuyền viên, nạn nhân bị thương tích và tàu TTH 91119 TS vào được bờ thuộc thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)