Xã hội

Vướng vào dây điện bẫy chuột, nam thanh niên bị giật tử vong

Trong lúc đi bắt cá vào ban đêm, bất ngờ nam thanh niên chạm vào dây điện (loại dây điện dùng để bẫy chuột) dẫn đến bị giật và tử vong.

Đêm 25/3, lãnh đạo UBND xã Hồng Thái (huyện An Dương, TP. Hải Phòng) nhận được thông tin từ Trạm Y tế địa phương báo có nạn nhân tử vong do điện giật. Ngay sau đó, lãnh đạo xã chỉ đạo Công an địa phương tiến hành xác minh.

Theo đó, vào khoảng 20h30 tối cùng ngày, anh G.M.S (SN 1999, nguyên quán Lỗ Thắng 1, Thái An, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang), có đến nhà trọ nhà ông Phạm Văn Bính (thôn Hòa Bình, xã Hồng Thái, huyện An Dương) chơi.

Vướng vào dây điện bẫy chuột, nam thanh niên bị giật tử vong
Ảnh minh họa

Sau đó, anh S. cùng với 3 người khác gồm: Vàng Hồ Dũng (SN 1999, trú tại Tả Ván), Sùng Minh Sơn (SN 1990, trú tại Lủng Tán) và Sùng Mí Chính (SN 1995, trú tại Hợp Tiến, Lủng Tán, cùng huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) rủ nhau ra đồng bắt cá. Lúc này, 4 người đi trên 2 xe máy và mang theo đèn pin, dao ra khu vực cánh đồng thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, anh S. cùng cả nhóm bắt cá đến thửa ruộng của ông Phạm Văn Công (SN 1969, trú tại thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái) thì bất ngờ chạm vào dây điện (loại dây điện dùng để bẫy chuột) khiến anh S. bị điện giật bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, nhóm bạn đi cùng nhanh chóng đưa anh S. đến Trạm Y tế xã Hồng Thái cấp cứu. Tuy nhiên, anh S. được xác định tử vong trước khi đến trạm.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, thửa ruộng do ông Phạm Văn Công sử dụng là mượn của các hộ thuộc thôn Đào Yêu để trồng lúa. Trong quá trình trồng trọt, ông Công có dòng dây điện từ nhà ra đồng nhằm mục đích bẫy chuột.

Khoảng 19h tối ngày 25/3, người đàn ông này có cắm điện để bẫy chuột, sau đó nạn nhân cùng nhóm bạn đi bắt cá và dẫn đến sự việc trên.

Theo báo Hải Phòng, hiện, thi thể nam thanh niên xấu số được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Biên Thùy (SHTT)




a