Xã hội

Vừa chớm hè, miền Bắc đã hứng chịu nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 40 độ C

Vừa chớm hè nhưng khắp miền Bắc và Trung Bộ đang bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng với nền nhiệt cao nhất có thể lên trên 40 độ C và kéo dài trong khoảng một tuần.

Vừa chớm hè, miền Bắc đã hứng chịu nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 40 độ C
Khắp miền Bắc và khu vực các tỉnh Trung Bộ, đang bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng với nền nhiệt cao nhất có thể lên trên 40 độ C và kéo dài trong khoảng một tuần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày hôm qua 17-4, nắng nóng đã xảy ra cục bộ ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, một số nơi có nhiệt độ cao như: Sông Mã (Sơn La) 40 độ C, Mường La (Sơn La) 39,5 độ C, Mường Lay (Điện Biên) 38,2 độ C, Mường Tè (Lai Châu) 37,5 độ C.

Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay 18-4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và mở rộng ra các tỉnh ở Trung Bộ.

Từ ngày mai 19-4, nắng nóng sẽ mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ từ 38-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cũng cảnh báo đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 22-4, riêng khu Tây Bắc, vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ, các tỉnh trung và Nam Trung Bộ nắng nóng có thể kéo dài hơn.

Từ hôm nay đến 24-4, ở các tỉnh Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Theo Văn Duẩn (Nld.com.vn)