Xã hội

Vụ xe Volkswagen dính 'đường lưỡi bò': Phương hại đến an ninh quốc gia, trái với truyền thống lịch sử của Việt Nam

Liên quan đến chiếc xe Volkswagen có sử dụng thiết bị định vị có bản đồ đường lưỡi bò khi trưng bày tại Hội chợ triển lãm ô tô Việt Nam, luật sư cho rằng, hành vi này làm phương hại đến an ninh quốc gia, trái với truyền thống lịch sử của Việt Nam. Do vậy, việc tịch thu hàng hóa này là có căn cứ pháp luật.

Tịch thu và phạt nặng

Trong các ngày 29/10 và 4/11, Tổng cục Hải quan đã chủ trì hai cuộc họp với đại diện các cơ quan chức năng liên quan đến việc trưng bày chiếc xe ô tô Volkswagen Touareg nhập khẩu có bản đồ đường lưỡi bò tại Hội chợ triển lãm ô tô Việt Nam 2019 (Vietnam Motor Show). 

Tại cuộc họp, phần lớn các ý kiến đều thống nhất quan điểm cần xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân đã sử dụng các hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tại cuộc họp ngày 4/11, Tổng cục Hải quan khẳng định sẽ tịch thu chiếc xe Volkswagen Touareg.

Vụ xe Volkswagen dính 'đường lưỡi bò': Phương hại đến an ninh quốc gia, trái với truyền thống lịch sử của Việt Nam
Khách hàng tham quan, tìm hiểu xe Volkswagen tại triển lãm ô tô 2019 (ảnh Tuoitre)

Trên tờ Tuổi trẻ, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết cơ quan chức năng sẽ gỡ bỏ phần mềm dẫn đường sử dụng các hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam và tịch thu chiếc xe. 

"Chúng ta không thể cho nhà nhập khẩu tái xuất chiếc xe này. Vì làm như vậy có thể khiến tái diễn các sai phạm tương tự. Tổng cục Hải quan cũng vừa có chỉ đạo các cơ quan hải quan địa phương kiểm tra thực tế, giám sát chặt chẽ, trong đó lưu ý kiểm tra thiết bị định vị vệ tinh có cài đặt phần mềm dẫn đường đối với ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc. Trường hợp phát hiện thiết bị có chứa nội dung, hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xuyên tạc lịch sử thì tạm dừng thông quan và xử lý vi phạm theo đúng quy định", lãnh đạo Tổng cục Hải quan nhấn mạnh.

Ngoài tịch thu xe, theo Tổng cục Hải quan, đơn vị nhập khẩu chiếc xe này là Công ty TNHH ô tô Thế giới sẽ bị phạt tiền 40-60 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động 6-9 tháng vì hành vi nhập khẩu ô tô có thiết bị định vị vệ tinh cài đặt phần mềm ứng dụng dẫn đường sử dụng các hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Đơn vị trưng bày chiếc ôtô vi phạm này là Công ty TNHH Ô tô VW Việt Nam sẽ bị phạt tiền 20-40 triệu đồng do hành vi trưng bày ô tô có thiết bị định vị vệ tinh cài đặt phần mềm ứng dụng dẫn đường sử dụng các hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Vi phạm pháp luật

Vụ xe Volkswagen dính 'đường lưỡi bò': Phương hại đến an ninh quốc gia, trái với truyền thống lịch sử của Việt Nam - 1
Luật sư Đặng Văn Cường khẳng định: "Việc tịch chiếc xe ô tô Volkswagen Touareg là có căn cứ pháp luật"

Liên quan đến vụ việc trên, thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, theo quy định của Luật Xuất bản 2012 thì thiết bị định vị vệ tinh (GPS) có cài đặt phần mềm ứng dụng dẫn đường (Navigator) trên xe ô tô được xem là xuất bản phẩm điện tử. Tại Điều 10 của Luật này nghiêm cấm việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung sau đây:

Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục;

Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định; Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Bên cạnh đó, tại khoản 1 và khoản 5 (Điều 20, Nghị định 159/2013/NĐ-CP) ngày 12/11/2013 của Chính phủ thì hành vi vi phạm về nội dung xuất bản phẩm: "Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia" có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân vi phạm. Tổ chức vi phạm mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền cá nhân. Hình thức xử phạt bổ sung là Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính".

Cũng theo luật sư Cường, Luật Thương mại 2005 quy định trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó. Thương nhân có quyền trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ theo các hình thức, điều kiện trưng bày mà pháp luật quy định.

Tuy nhiên có một số trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điều 123 (Luật Thương mại 2005). Cụ thể: "1. Tổ chức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cảnh quan, môi trường, sức khoẻ con người. 2. Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam….".

Hành vi vi phạm về trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm d, đ khoản 3 và khoản 4 (Điều 49, Nghị định 185/2013/NĐ-CP) ngày 15/11/2013 của Chính Phủ. Cụ thể các hành vi: Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cảnh quan, môi trường, sức khoẻ con người; Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện trưng bày, giới thiệu trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm.

Luật sư Cường khẳng định: "Việc trưng bày, giới thiệu chiếc ô tô có sử dụng thiết bị định vị có bản đồ đường lưỡi bò là hành vi trưng bày, giới thiệu hàng hóa làm phương hại đến an ninh quốc gia của Việt Nam, trái với truyền thống lịch sử của Việt Nam. Do vậy, việc tịch thu hàng hóa này là có căn cứ pháp luật".

Theo Bình Minh (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vu-xe-volkswagen-dinh-duong-luoi-bo-phuong-hai-den-an-ninh-quoc-gia-trai-voi-truyen-thong-lich-su-cua-viet-nam-20191105114100609.htm