Xã hội

Vụ xe ô tô Camry phát nổ, bốc cháy: Nạn nhân tự mang xăng đốt, tự tử trong xe

Ngày 25/3, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ xe ô tô Camry phát nổ, bốc cháy khiến một người tử vong. Do mâu thuẫn tình cảm, tài xế tự điều khiển xe mang theo xăng đến gần nhà người tình, đốt cháy, tự tử trong xe. Vụ việc được camera an ninh ghi lại toàn bộ.

Nạn nhân được xác định là ông Đặng Ngọc P. (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Vụ xe ô tô Camry phát nổ, bốc cháy: Nạn nhân tự mang xăng đốt, tự tử trong xe
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 24/3, một số người dân sống bên đường Nguyễn Thị Định (khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) giật mình khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ ngoài đường. Khi người dân chạy ra thì phát hiện xe ô tô hiệu Camry biển kiểm soát 51H-535.21 đang bốc cháy dữ dội từ bên trong xe, tài xế vẫn nằm bất động trên ghế lái.

Ngay sau đó, người dân sử dụng các vòi nước sẵn có để dập lửa, đồng thời cạy cửa giải cứu tài xế ra ngoài nhưng bất thành.

Vụ cháy được dập tắt sau gần 10 phút. Ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn phần nội thất phía trong xe. Phía ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Tài xế P. tử vong tại chỗ trên ghế lái.

Qua khám nghiệm ban đầu xác định trên người nạn nhân nồng nặc mùi xăng, phía trên xe vẫn còn một can nhựa, trong can còn sót lại một ít xăng.

Theo tìm hiểu, trước đó, ông P. có yêu một phụ nữ tên C., (đã có chồng con). Rạng sáng 24/3, ông P. điều khiển xe ô tô đến gần nhà chị C. trên đường Nguyễn Thị Định, sau đó xảy ra sự việc trên.

Theo Đậu Tất Thành (Báo Tin Tức)




https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/vu-xe-o-to-camry-phat-no-boc-chay-nan-nhan-tu-mang-xang-dot-tu-tu-trong-xe-20230325140641027.htm